Pakistan và Afghanistan đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời

(CLO) Ngày 15/10, Pakistan và Afghanistan đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ sau các cuộc giao tranh dữ dội tại khu vực biên giới.

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ và bắt đầu có hiệu lực từ 13 giờ GMT vào thứ Tư, được thực hiện theo đề nghị của chính quyền Taliban tại Kabul.

Trong thời gian này, hai bên cam kết sẽ “nỗ lực chân thành, thông qua đối thoại mang tính xây dựng, nhằm tìm ra giải pháp tích cực cho vấn đề phức tạp nhưng có thể giải quyết được này”.

Người phát ngôn chính quyền Taliban, ông Zabihullah Mujahid, xác nhận thỏa thuận ngừng bắn được đạt được “theo yêu cầu và sự thúc giục từ phía Pakistan”. Ông cho biết Kabul đã chỉ đạo các lực lượng của mình tuân thủ lệnh ngừng bắn với điều kiện phía bên kia không có hành động gây hấn.

Trước đó cùng ngày, Pakistan tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu tại các tỉnh Kandahar và Kabul của Afghanistan. Một nguồn tin cho biết các đợt tấn công này nhằm vào một lữ đoàn của lực lượng Taliban, khiến hàng chục người thiệt mạng. Tuy nhiên, phía Afghanistan cáo buộc không quân Pakistan đã đánh trúng khu dân cư tại thị trấn biên giới Spin Boldak, khiến nhiều dân thường thương vong.

g3teilzwkaamzsk.jpeg
Pakistan và Afghanistan đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sau giao tranh biên giới.
Nguồn: X/@k_c_shivansh.

Các cuộc giao tranh dữ dội dọc khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước đã khiến tình hình an ninh trở nên căng thẳng nhất kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Kabul năm 2021. Hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau.

Taliban cho biết hơn chục dân thường đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương trong các đợt pháo kích từ phía Pakistan, trong khi Islamabad khẳng định 4 dân thường của họ bị thương trong các vụ tấn công từ Taliban ở khu vực Chaman.

Căng thẳng hiện nay bắt nguồn từ việc Pakistan yêu cầu chính quyền Taliban hành động cứng rắn hơn với các nhóm vũ trang được cho là hoạt động từ lãnh thổ Afghanistan và gia tăng các vụ tấn công tại Pakistan.

Tuy nhiên, Taliban bác bỏ và cho rằng quân đội Pakistan lan truyền thông tin sai lệch, kích động căng thẳng biên giới và dung túng cho các phần tử liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) nhằm làm suy yếu chủ quyền và ổn định của Afghanistan. Phía Pakistan lên tiếng phủ nhận toàn bộ các cáo buộc đó.

Do bạo lực leo thang, một số cửa khẩu biên giới giữa Pakistan và Afghanistan đã bị đóng cửa, khiến hoạt động thương mại bị tê liệt và hàng trăm xe chở hàng hóa bị mắc kẹt.

Các cuộc đụng độ trong những ngày qua cũng làm dấy lên quan ngại quốc tế. Trung Quốc kêu gọi bảo vệ công dân và các khoản đầu tư của mình tại khu vực, trong khi Nga kêu gọi các bên kiềm chế. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ chấm dứt xung đột giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: