Dân chê khẩu trang "quá nhỏ", Nhật Bản tốn hơn 5 triệu USD lưu kho

(CLO) Khoảng 83 triệu khẩu trang vải được sản xuất dưới thời cựu Thủ tướng Abe vẫn được cất trong kho một năm qua do kích cỡ quá nhỏ. Tính đến nay, chi phí bảo quản đã lên tới 5,2 triệu USD.

Phó chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihiko Isozaki mới đây đã thừa nhận số khẩu trang vải có tên “Abenomask”, sản xuất dưới thời cựu Thủ tướng Shinzo Abe, vẫn chưa được sử dụng.

dan che khau trang qua nho nhat ban ton hon 5 trieu usd luu kho hinh 1

Số khẩu trang thuộc chiến dịch “Abenomask” bị người dân Nhật chê quá nhỏ và từ chối nhận. Ảnh: Reuters.

Ông Yoshihiko cũng xác nhận số khẩu trang còn tồn lên đến 83 triệu chiếc, trị giá gần 11,5 tỷ yên (khoảng 97 triệu USD) với chi phí lưu kho bảo quản từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2021 khoảng 600 triệu yên (khoảng 5,3 triệu USD).

Số hàng tồn kho này chiếm gần 1/3 trong số 280 triệu khẩu trang vải được chính phủ Nhật đặt hàng sản xuất trong giai đoạn khan hiếm khẩu trang y tế hồi năm ngoái. Khi đó, Chính phủ Nhật lên kế hoạch phát cho mỗi gia đình hai chiếc khẩu trang vải để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Giải thích về việc tồn kho số lượng lớn khẩu trang này, ông Yoshihoko cho biết nguyên nhân là do chính phủ chuyển từ việc phát khẩu trang cho các hộ dân sang cấp cho các viện dưỡng lão, cơ sở chăm sóc trẻ em có nhu cầu.

Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, nguyên nhân khiến tồn kho một lượng lớn khẩu trang vải “Abenomask” là do bị người dân chê quá nhỏ, hầu như không che được hết phần mũi và miệng.

Việc phân phát mẫu khẩu trang này cũng diễn ra chậm, khi nguồn cung khẩu trang y tế hiệu quả và đeo thoải mái hơn đã trở nên ổn định hơn. Ngoài ra, số khẩu trang này cũng gặp một số vấn đề về chất lượng như có vết bẩn.

Các phe đối lập ở Nhật Bản chỉ trích chiến lược khẩu trang “Abenomask” gây lãng phí tiền thuế.

“Chúng tôi nhiều lần kêu gọi thay đổi kế hoạch nhưng thủ tướng Abe khẳng định điều này là cần thiết. Bây giờ thì không ai, kể cả ông Abe, đeo Abenomask”, nghị sĩ Renho Saito, thuộc Đảng Dân chủ lập hiến (CDP) đối lập, chia sẻ.

Tuy nhiên, Phó chánh Văn phòng Nội các Isozaki vẫn khẳng định chiến dịch sản xuất khẩu trang vải “Abenomask” là “phù hợp vào thời điểm đó” khi nguồn cung khẩu trang y tế rất khan hiếm. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ cân nhắc sử dụng số khẩu trang còn tồn này “vào thời điểm thích hợp”.

Hương Vũ (Theo AP)

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: