Đan Mạch chi 4,5 tỷ USD mua thêm 16 chiếc tiêm kích F-35

Kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng tại Bắc Cực của Đan Mạch, được công bố vào tối thứ Sáu, bao gồm việc triển khai hai tàu tuần tra Bắc Cực mới, một máy bay tuần tra hàng hải, một tuyến cáp ngầm xuyên Bắc Đại Tây Dương, các máy bay không người lái hiện đại và việc xây dựng trụ sở Bộ Tư lệnh Bắc Cực Liên hợp tại thủ đô Nuuk của Greenland.

Bên cạnh việc củng cố an ninh ở Bắc Cực, Đan Mạch sẽ chi 29 tỷ kroner (tương đương 4,5 tỷ USD) để mua thêm máy bay chiến đấu F-35 từ Lockheed Martin của Mỹ, nâng tổng số phi đội F-35 của Lực lượng Vũ trang Đan Mạch lên 43 chiếc.

Tổng Tham mưu trưởng Quốc phòng Đan Mạch Michael Hyldgaard cho biết “với quyết định mua thêm 16 máy bay chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, tính linh hoạt và đóng góp của Đan Mạch cho NATO đã được tăng cường đáng kể”.

Screenshot 2025-10-11 113846
Một chiếc tiêm kích F-35A của Đan Mạch tại Căn cứ Không quân Skrydstrup. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch

Trong thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết nước này cũng sẽ thành lập một đơn vị quân sự thường trực tại Greenland nhằm củng cố an ninh khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nhấn mạnh rằng Đan Mạch cần tăng cường hiện diện ở Greenland “để đảm bảo thực thi chủ quyền”, bao gồm việc tổ chức nhiều cuộc tập trận hơn và nâng cao năng lực giám sát.

Ông lưu ý rằng kể từ khi đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng cách đây hai năm rưỡi, tình hình an ninh khu vực Bắc Cực đã trở nên “nghiêm trọng hơn”, đặc biệt là ở phần phía bắc của Vương quốc Đan Mạch và tại Greenland.

Gói hỗ trợ mới được công bố trong bối cảnh những lo ngại địa chính trị ngày càng tăng ở Bắc Cực, khu vực mà Nga đang tăng cường hiện diện quân sự và Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy ý định giành quyền kiểm soát Greenland.

Quốc gia tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch này cũng đang trở thành tâm điểm của cạnh tranh toàn cầu, khi băng tan mở ra các tuyến đường vận chuyển mới và khả năng tiếp cận các nguồn khoáng sản quan trọng.

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen trong tuần này cũng đã kêu gọi Liên minh châu Âu tăng cường hợp tác tại khu vực, nhằm ngăn chặn “các bên không được phép” can thiệp vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Greenland.

F-35 là một loại máy bay chiến đấu tàng hình đa nhiệm, một chỗ ngồi, một động cơ, thế hệ thứ năm của Mỹ, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như tấn công mặt đất và phòng không. Nó được thiết kế để hoạt động như một nền tảng chiến trường kết nối mạng, chia sẻ thông tin với các lực lượng khác trên không, trên bộ và trên biển.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: