Người dân Đan Mạch sẽ phải làm việc đến 70 tuổi, cao nhất ở châu Âu

(CLO) Ngày 22/5, Quốc hội Đan Mạch đã thông qua luật tăng tuổi nghỉ hưu lên 70 vào năm 2040, trở thành quốc gia có tuổi nghỉ hưu cao nhất châu Âu.

Quy định này áp dụng cho những người sinh sau ngày 31/12/1970, với tuổi nghỉ hưu hiện tại là 67 sẽ tăng dần lên 68 vào năm 2030, 69 vào năm 2035, và 70 vào năm 2040. Luật được thông qua với 81 phiếu thuận và 21 phiếu chống, nhưng đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ công nhân và công đoàn.

Thủ tướng Mette Frederiksen, thuộc đảng Dân chủ Xã hội, cho biết bà không ủng hộ việc tăng tuổi nghỉ hưu tự động theo tuổi thọ như hiện tại. “Chúng ta không thể cứ yêu cầu người dân làm việc thêm một năm mãi được”, bà nhấn mạnh rằng cơ chế này cần được đàm phán lại sau năm 2040 để đảm bảo tính bền vững và công bằng. Tuy nhiên, bà cũng không loại trừ khả năng tiếp tục tăng tuổi nghỉ hưu trong tương lai, nhưng với tốc độ chậm hơn.

Screenshot 2025-05-24 at 10.03.42
Ảnh minh hoạ.

Quyết định này đã gây bất mãn trong xã hội, đặc biệt với những người làm công việc nặng nhọc.

Tommas Jensen, một thợ lợp mái 47 tuổi, chia sẻ: “Chúng tôi làm việc không ngừng, nhưng không thể tiếp tục mãi. Tôi đã đóng thuế cả đời, đáng lẽ phải có thời gian bên con cháu”.

Jesper Ettrup Rasmussen, chủ tịch liên đoàn công đoàn Đan Mạch, gọi chính sách này là “hoàn toàn không công bằng”. Ông nhấn mạnh: “Đan Mạch có nền kinh tế lành mạnh, vậy mà lại áp dụng tuổi nghỉ hưu cao nhất EU. Điều này tước đi quyền được hưởng một cuộc sống cao niên xứng đáng”.

Sự phẫn nộ càng tăng trong công chúng khi các nghị sĩ, bao gồm Thủ tướng Frederiksen, được hưởng lương hưu nghị sĩ từ tuổi 60 sau chỉ một năm làm việc. Các cuộc biểu tình ở Copenhagen trước ngày bỏ phiếu cho thấy sự phản đối mạnh mẽ.

Tuổi nghỉ hưu là một chủ đề nhạy cảm ở châu Âu, khi tuổi thọ trung bình tăng và thâm hụt ngân sách khiến các quốc gia phải kéo dài thời gian làm việc.

So với Đan Mạch, Thụy Điển cho phép nhận lương hưu từ 63 tuổi, Ý đặt tuổi nghỉ hưu tiêu chuẩn ở 67 (có thể tăng vào năm 2026), trong khi Anh áp dụng tuổi 66 cho những người sinh từ 1954-1960, với kế hoạch tăng dần. Tại Pháp, việc tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 vào năm 2023 đã gây ra biểu tình và bạo loạn trên diện rộng.

Đan Mạch đang chứng kiến khoảng 80.000 người trên tuổi nghỉ hưu vẫn phải làm việc. Các công đoàn cho rằng chính sách này bất lợi cho lao động thu nhập thấp trong các ngành như xây dựng và nông nghiệp, với 75% thành viên công đoàn nghi ngờ khả năng làm việc đến 70 tuổi.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: