Tân Thủ tướng Greenland quyết phản đối việc sáp nhập vào Mỹ

(CLO) Tân Thủ tướng Greenland, ông Jens-Frederik Nielsen, vừa có tuyên bố cứng rắn rằng Mỹ sẽ không thể kiểm soát hòn đảo này, khẳng định quyền tự quyết thuộc về chính người dân Greenland.

Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục thể hiện tham vọng biến Greenland thành lãnh thổ của Mỹ, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.

Trong bài đăng trên Facebook hôm 30/3, Thủ tướng Nielsen nhấn mạnh: "Chúng tôi không thuộc về bất kỳ ai khác", khẳng định rằng chỉ có người dân Greenland mới có quyền quyết định tương lai của hòn đảo. Động thái này được xem là lời đáp trả trực tiếp trước tuyên bố của ông Trump rằng "100% sẽ giành được Greenland".

Không chỉ Greenland, Chính phủ Đan Mạch cũng tỏ ra bất bình trước những phát biểu cứng rắn từ Mỹ. Đặc biệt, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen đã chỉ trích "giọng điệu" của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khi ông này tuyên bố Đan Mạch đã "đầu tư không đủ" vào an ninh của Greenland.

Ông Rasmussen nhấn mạnh rằng trong khi Đan Mạch sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng, cách tiếp cận hiện tại của Washington là không thể chấp nhận được.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng đang lên kế hoạch đến thăm Greenland từ ngày 2 đến ngày 4/4 để củng cố quan hệ giữa Đan Mạch và Greenland, trong bối cảnh áp lực từ Mỹ ngày càng gia tăng.

tan thu tuong greenland quyet phan doi viec sap nhap vao my hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Không dừng lại ở những tuyên bố ngoại giao, ông Trump thậm chí còn úp mở khả năng dùng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland. Khi được hỏi về điều này, Tổng thống Mỹ trả lời: "Tôi không loại trừ bất cứ điều gì".

Dù khẳng định rằng "có khả năng lớn là chúng ta có thể thực hiện điều đó mà không cần đến vũ lực", nhưng việc ông Trump để ngỏ khả năng can thiệp quân sự đã khiến nhiều đồng minh của Mỹ lo ngại.

Trước áp lực từ Washington, 4/5 đảng phái lớn nhất tại Greenland đã nhanh chóng thành lập một liên minh chính trị dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nielsen. Mặc dù có những bất đồng về lộ trình giành độc lập từ Đan Mạch, nhưng các đảng này đều thống nhất trong việc chống lại ý định sáp nhập của Mỹ.

Cuộc thăm dò gần đây cho thấy phần lớn người dân Greenland không mặn mà với việc trở thành lãnh thổ của Mỹ, bất chấp những hứa hẹn từ ông Trump. Để bảo vệ quyền tự quyết của mình, chính quyền Greenland đang tìm cách thắt chặt quan hệ với Đan Mạch và Liên minh châu Âu.

Hoài Phương (theo NBC News, Newsweek, DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: