Phản ứng dữ dội khi Tổng thống Mỹ nói cần Greenland, cử đặc phái viên 'dẫn đầu cuộc chiến'

(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm 22/12 gây ra phản ứng dữ dội khi nói rằng Mỹ cần Greenland "cho an ninh quốc gia" và cử đặc phái viên "dẫn đầu cuộc chiến".

Trước đó vào Chủ nhật, ông Trump đã bổ nhiệm Thống đốc Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên tại Greenland, điều này lại làm dấy lên những chỉ trích và phản ứng dữ dội từ Đan Mạch và Greenland - hòn đảo giàu khoáng sản ở Bắc Cực.

“Chúng ta cần nó vì an ninh quốc gia. Chúng ta phải có nó”, ông Trump nói với các phóng viên ở Palm Beach, Florida, và nói thêm rằng ông Landry muốn “dẫn đầu cuộc chiến”.

Greenland một vùng lãnh thổ tự trị giàu khoáng sản của Đan Mạch
Greenland một vùng lãnh thổ tự trị giàu khoáng sản của Đan Mạch.

Chính quyền Mỹ gần đây đã thúc đẩy ý định biến Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, trở thành một phần của Hoa Kỳ, viện dẫn tầm quan trọng chiến lược và nguồn tài nguyên khoáng sản của nó. Ông Landry, người nhậm chức thống đốc vào tháng 1 năm 2024, công khai ủng hộ ý tưởng này.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen trước đó đã tuyên bố chung rằng Greenland thuộc về người dân Greenland.

"Các người không thể sáp nhập một quốc gia khác. Ngay cả khi viện dẫn lý do an ninh quốc tế cũng không được phép", họ nói. "Greenland thuộc về người Greenland và Mỹ không được phép chiếm đoạt Greenland".

Hôm thứ Hai, chính quyền Mỹ tiếp tục gây áp lực lên Copenhagen khi đình chỉ giấy phép cho năm dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn đang được xây dựng ngoài khơi Bờ Đông nước Mỹ, trong đó có hai dự án do công ty Orsted thuộc sở hữu nhà nước của Đan Mạch phát triển.

Greenland, một thuộc địa cũ của Đan Mạch với dân số khoảng 57.000 người, có quyền tuyên bố độc lập theo một thỏa thuận năm 2009 nhưng vẫn phụ thuộc rất nhiều vào ngành đánh bắt cá và trợ cấp của Đan Mạch.

Vị trí chiến lược nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ biến nơi đây thành địa điểm trọng yếu cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ, trong khi nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đã làm gia tăng sự quan tâm của Mỹ trong việc giảm sự phụ thuộc vào hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

Sau khi ông Trump bổ nhiệm Thống đốc Landry vào Chủ nhật, Thủ tướng Greenland đã bình luận trên Facebook: "Chúng tôi lại thức dậy với một thông báo mới từ Tổng thống Mỹ. Điều này nghe có vẻ trọng đại, nhưng nó không thay đổi gì đối với chúng tôi. Chúng tôi tự quyết định tương lai của mình".

Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết ông sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ Kenneth Howery, người đã cam kết "tôn trọng lẫn nhau" trong chuyến thăm Greenland gần đây.

"Bất ngờ thay, giờ đây lại xuất hiện một đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, người tự xưng là có nhiệm vụ tiếp quản Greenland. Điều này, dĩ nhiên, hoàn toàn không thể chấp nhận được", ông Rasmussen nói với TV2.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: