Đảng của Thủ tướng Karins thắng bầu cử Latvia

(CLO) Đảng của Thủ tướng Arturs Krisjanis Karins - người chống lại cuộc chiến của Nga tại Ukraine - đã giành chiến thắng trong cuộc tổng bầu cử Latvia, khi cử tri nước này quay lưng lại với một đảng lớn do người Nga hậu thuẫn.

Được ủng hộ bởi việc lên tiếng phản đối cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, Đảng New Unity (Thống nhất Mới) của ông Karins đã giành được 19% số phiếu bầu, theo kết quả cuối cùng do Ủy ban bầu cử trung ương của Latvia công bố.

dang cua thu tuong karins thang bau cu latvia hinh 1

Thủ tướng Latvia, Arturs Krisjanis Karins. Ảnh: Reuters

Đảng Harmony, đảng đã giành chiến thắng trong 3 cuộc bầu cử gần nhất nhờ sự ủng hộ của người gốc Nga, chiếm khoảng 1/4 dân số 1,9 triệu người Latvia, thậm chí còn không lọt vào Quốc hội lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 2010.

“Sự tin tưởng và ủng hộ mà người dân Latvia thể hiện đã đặt ra cho tôi một trách nhiệm lớn lao mà tôi sẽ tiếp tục phục vụ xã hội”, ông Karins nói trên Twitter hôm Chủ nhật (2/10).

Ở Latvia và một số quốc gia Liên Xô cũ khác, việc Nga tấn công vào Ukraine đang khiến họ có xu hướng nghiêng về phương Tây hơn. Juris Rozenvalds, giáo sư tại Đại học Latvia, cho biết: “Sự ủng hộ dành cho New Unity thực sự có liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine".

Karins, người có quốc tịch Mỹ, đã tạo ra một sự thay đổi đáng kể cho đảng của mình. Đảng của ông là đảng giành ghế Quốc hội nhỏ nhất trong cuộc bầu cử 4 năm trước. Ngược lại, Harmony và 2 đảng khác chiếm 3 vị trí hàng đầu trong cuộc bỏ phiếu năm 2018 đều có thể sẽ bị loại khỏi Quốc hội tới đây.

Trong 7 đảng phái tham gia cuộc bầu cử Latvia 2022, Liên minh Đảng Xanh và Đảng Nông dân đứng thứ hai với 12,4% và đảng United List mới thành lập - đảng cho biết sẵn sàng hợp tác với Đảng New Unity - giành được 11%.

Với việc New Unity sẽ giành được 26 ghế trong cơ quan lập pháp 100 thành viên, ông Karins có thể tạo ra một liên minh cầm quyền đa số trong Quốc hội. Các nhà lãnh đạo đảng sẽ gặp Tổng thống Egils Levits vào hôm nay để bắt đầu đàm phán về việc thành lập Chính phủ mới.

Sinh ra ở Delaware (Mỹ) với cha mẹ là những người chạy trốn khỏi Latvia sau Thế chiến 2, ông Karins trở về thủ đô Riga của Latvia sinh sống vào năm 1997, sau khi đã lấy bằng Tiến sĩ ngôn ngữ học tại Đại học Pennsylvania ở Mỹ.

Kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2, đảng của ông Karins là một trong những bên ủng hộ mạnh mẽ Ukraine nhất. Ông đã kêu gọi NATO củng cố sườn phía Đông của mình, bao gồm biên giới dài 132 dặm của Latvia với Nga.

Hoàng Anh (theo Tribune, SCMP, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: