Latvia ban bố tình trạng khẩn cấp về dòng người di cư ở biên giới Belarus

(CLO) Latvia đã ban bố tình trạng khẩn cấp hôm thứ Ba (10/8) tại biên giới với Belarus, cho phép lực lượng biên phòng, lực lượng vũ trang và cảnh sát sử dụng vũ lực để đưa người di cư trở về đất nước mà họ đến.
Những người di cư tại một trường học đã biến thành một cơ sở tị nạn ở Vydeniai, Lithuania, vào ngày 29 tháng 7 năm 2021. © Petras Malukas, AFP

Những người di cư tại một trường học đã biến thành một cơ sở tị nạn ở Vydeniai, Lithuania, vào ngày 29 tháng 7 năm 2021. © Petras Malukas, AFP

Bài liên quan

Mỹ áp đặt trừng phạt bổ sung đối với Belarus, nhắm vào lĩnh vực chủ lực

Belarus sẵn sàng mời quân đội Nga để đảm bảo an ninh 'nếu cần'

Lithuania đề xuất trừng phạt Belarus

Vài tháng qua, Latvia và nước láng giềng Litva đã phải đối mặt với dòng người di cư chủ yếu là người Iraq đến từ Belarus. Biên giới của Latvia và Litva với Belarus cũng là biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu.

Latvia có biên giới gần 175 km (109 dặm) với Belarus. 

Truyền thông địa phương cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài từ ngày 11/8 đến ngày 10/11, đồng thời sẽ cho phép Lực lượng vũ trang và cảnh sát bang hỗ trợ Bộ đội Biên phòng ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp. Bình thường chỉ có bộ đội biên phòng mới có thể tuần tra.

Hãng thông tấn Baltic News Service trích lời Lực lượng Biên phòng Nhà nước Latvia cho biết từ ngày 6/8 đến ngày 10/8, khoảng 283 người đã bị bắt giữ vì vượt biên từ Belarus, nâng tổng số cho đến năm 2021 là 343 người.

Quốc hội Litva đã bỏ phiếu hôm thứ Ba (10/8) để xây dựng một hàng rào kim loại cao 4 mét (13 foot) trên 508 km của đường biên giới dài 670 km mà nước này chia sẻ với Belarus. “Không có hàng rào vật lý này, không thể bảo vệ biên giới của chúng ta, điều đó rất rõ ràng”, Bộ trưởng Nội vụ Agne Bilotaite nói với Reuters.

Ba nước Baltic, tất cả đều là thành viên của 27 quốc gia EU, đã cáo buộc chính phủ của Tổng thống Belarus Lukashenko khuyến khích dòng người di cư để trả đũa các lệnh trừng phạt của EU đối với quốc gia của ông sau vụ điều hướng một máy bay chở khách vào tháng 5 để bắt giữ một nhà báo bất đồng chính kiến.

Căng thẳng đã trở nên căng thẳng giữa Belarus và các quốc gia châu Âu kể từ khi một cuộc bầu cử tranh chấp vào ngày 9/8 năm ngoái, đưa Tổng thống Alexander Lukashenko trở lại nắm quyền bất chấp các cuộc phản đối hàng loạt chống lại chế độ của ông.

Ba Lan, một thành viên EU khác có biên giới với Belarus, cho biết họ cũng đang chứng kiến ​​một số lượng gia tăng người di cư Iraq và Afghanistan cố gắng nhập cảnh từ Belarus trong động thái được cho của Belarus chống lại EU.

Hoa Kỳ, Anh và Canada đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Belarus vào thứ Hai.

Lãnh đạo phe đối lập Belarus Svetlana Tikhanovskaya đã phát biểu tại một cuộc biểu tình vào thứ Hai 9/8) (ở trung tâm Vilnius, đánh dấu một năm kể từ cuộc bầu cử mà bà ra tranh cử Tổng thống, làm đối thủ của ông Lukashenko. Cuộc biểu tình còn có sự tham dự của Thủ tướng Litva Ingrida Simonyte.

"Chúng tôi sẽ không dừng lại", bà Tikhanovskaya nói. "Chúng tôi sẽ chiến đấu để hàng nghìn người có thể trở về nhà từ nhà tù. Chúng tôi sẽ chiến đấu để giải phóng bản thân khỏi nỗi sợ hãi đã bao trùm đất nước của chúng tôi".

Tikhanovskaya quyết định tranh cử sau khi chồng bà, một blogger đối lập ra tranh cử, bị chặn và bị bắt. Bà đã điều hành một chiến dịch bầu cử mạnh mẽ và tuyên bố chiến thắng, nhưng đã bỏ trốn đến Litva trong những ngày sau cuộc bầu cử do lo sợ cho sự an toàn của mình sau một cuộc đàn áp bạo lực của chính quyền chống lại các cuộc biểu tình lớn chống lại chế độ Lukashenko.

Kể từ đó, bà đã thu hút sự ủng hộ của phương Tây và gần đây đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: