Đảng uỷ quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Thứ sáu, 13/12/2019 08:22 AM - 0 Trả lời

(CLO)-Ngày 12/12, Đảng uỷ quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị mở rộng ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, Đảng uỷ quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu cho Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Trong đó, nổi lên huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện A Lưới, Phú Vang, diễn tập phòng chống cứu hộ, cứu nạn Thị xã Hương Trà; diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng huyện Phú Lộc; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 30% xã, phường, thị trấn, diễn tập chỉ huy tham mưu cơ quan 1 bên 2 cấp đạt kết quả tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2019.

Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội, Phó tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội, Phó tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho trên 3.200 đối tượng; Đào tạo kiến thức quốc phòng – an ninh cho trên 9.000 sinh viên. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh nhân dân, xây dựng xã, phường, thị trấn cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu có những chuyển biến tích cực, đồng bộ, đi vào chiều sâu.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh có trọng tâm, trong điểm. Xây dựng 18 tổ chức cơ sở Đảng, 72 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phối hợp với Thành uỷ, huyện uỷ củng cố, xây dựng 152 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đi vào hoạt động có hiệu quả.

Hiện nay tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 30,4%. Giải quyết tốt công tác tồn động chính sách sau chiến tranh và chính sách hậu phương quân đội, năm 2019 cất bốc được 18 hài cốt liệt sĩ ở Lào, 18 mộ trong nước.v.v..

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu định hướng một số nhiệm vụ QS-QP năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu định hướng một số nhiệm vụ QS-QP năm 2020 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2020, Đảng uỷ quân sự tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỹ luật; cải cách hành chính; công tác tuyển quân; thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong chách Hồ Chí Minh; Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp; Xây dựng 18 tổ chức cơ sở Đảng và 152 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

                                              Trần Tình

Tin khác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống