Đảo chính ở Niger: Pháp đàm phán rút quân, Trung Quốc muốn đứng ra hòa giải

(CLO) Các nguồn tin cấp cao của Pháp cho biết, nước này đang đàm phán với chính quyền quân sự Niger về khả năng rút quân đội Pháp khỏi quốc gia Tây Phi này sau cuộc đảo chính hồi tháng 7.

Một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Pháp nói với AFP, các cuộc thảo luận về việc rút “một số thành phần quân sự nhất định” đang được tiến hành. Tờ Le Monde cũng đưa tin hôm thứ Ba rằng Pháp đã bắt đầu đàm phán với một số quan chức quân đội Niger về việc rút quân.

dao chinh o niger phap dam phan rut quan trung quoc muon dung ra hoa giai hinh 1

Pháp nhiều khả năng sẽ phải rút quân khỏi Niger. Ảnh: AFP

Pháp đã phản đối và tuyên bố không công nhận chính quyền quân sự mới của Niger sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum vào ngày 26/7. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông tiếp tục ủng hộ Bazoum, người vẫn đang bị giam giữ.

Nhóm đảo chính Niger gần đây đã kêu gọi đại sứ Pháp và quân đội rời khỏi Niger. Ngoài ra, hàng nghìn người đã biểu tình nhiều ngày ở Thủ đô Niamey nhằm ủng hộ chính quyền quân sự, cũng như các quyết định trục xuất nói trên.

Khoảng 1.500 quân Pháp đang đóng tại Niger trong khuôn khổ hợp tác trước đây giữa hai nước này nhằm chống lại các tổ chức khủng bố ở khu vực Sahel. Niger trở thành tiền đồn quan trọng của Pháp trong sứ mệnh này, sau khi các cuộc đảo chính cũng đã buộc quân đội Pháp phải rút khỏi các nước láng giềng Mali và Burkina Faso.

Trong một diễn biến khác liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Niger là đặc phái viên Jing Feng của Trung Quốc tại quốc gia Tây Phi cho biết nước này mong muốn đứng ra tổ chức hòa giải giữa các bên.

Ông Feng đã có cuộc hội đàm vào hôm thứ Hai với Thủ tướng chuyển tiếp của Niger, Ali Mahamane Lamine Zene, tại Thủ đô Niamey của Niger. Ông cho biết rằng Trung Quốc luôn theo đuổi nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, nhưng theo dõi sát sao tình hình ở Niger.

dao chinh o niger phap dam phan rut quan trung quoc muon dung ra hoa giai hinh 2

Niger vẫn đang trong tình trạng bất ổn sau cuộc đảo chính. Ảnh: AFP

Ông Feng nói với các phóng viên sau cuộc họp: “Chính phủ Trung Quốc dự định đóng vai trò hòa giải, với sự tôn trọng hoàn toàn đối với các nước trong khu vực, để tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Niger. Trung Quốc sát cánh cùng người dân Niger trong hoàn cảnh này”.

Theo các quan chức, Trung Quốc vẫn là đối tác của Niger trong một số lĩnh vực bao gồm năng lượng, dầu mỏ và cơ sở hạ tầng. Hai nước đang hợp tác xây dựng một đường ống xuất khẩu dầu dài 2.000 km nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển dầu thô từ các mỏ Agadem phía Nam Niger đến cảng Seme ở Benin.

Huy Hoàng (theo AFP, Al Jazzera, AA News)

Xem thêm

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

Vụ đánh bom gần nơi Tổng thống Pháp lưu trú tại Syria: 18 người bị thương, gồm 4 cảnh sát

(CLO) Hai vụ đánh bom ngày 7/7 gần khách sạn nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú tại thủ đô Damascus đã làm 18 người bị thương, phủ bóng lên chuyến thăm đầu tiên tới Syria của một nguyên thủ thuộc Liên minh châu Âu kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

(CLO) Các nước thành viên NATO dự kiến công bố các thỏa thuận mua sắm và hợp tác quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7, nhằm thể hiện châu Âu đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng theo lời kêu gọi của Mỹ trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 chính thức khai mạc.

sudan

UNICEF: Hơn 300 trẻ em thương vong trong 6 tháng xung đột ở Sudan

(CLO) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng sáu tháng qua do cuộc xung đột kéo dài tại Sudan, trong đó khoảng 60% số thương vong liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

(CLO) Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục giữ ngôi vị thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách.

Cỡ chữ bài viết: