Đắp thuốc nam chữa vết mèo cào, bé trai 4 tuổi nhập viện nguy kịch

Ba ngày trước khi nhập viện, trong lúc chơi đùa, bé Giàng V.Đ (4 tuổi) vô tình dẫm phải đuôi mèo nhà. Con vật lập tức quay lại cắn vào mu bàn chân trái, để lại 4 vết thương chảy máu. Tuy nhiên, thay vì sơ cứu đúng cách và đưa cháu đến bệnh viện, bà nội đã dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc đắp trực tiếp lên vết thương để cầm máu.

z6992244241423_41d2d16a3996cc21fcf3b6285dff4452.jpg
Hai ngày sau, cháu Đ xuất hiện sốt cao, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, đau nhiều, xuất hiện vùng thâm đen hoại tử.

Hai ngày sau, cháu Đ. xuất hiện sốt cao, vùng mu bàn chân sưng nề, nóng đỏ, đau nhiều, xuất hiện hoại tử thâm đen. Gia đình vội đưa bé đến bệnh viện gần nhà nhưng do tình trạng quá nặng, cháu được chuyển gấp lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Nhi, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch: suy hô hấp, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu nặng, viêm mô bào lan rộng, trên chân còn dính nhiều lá cây thuốc nam. Chẩn đoán ban đầu là nhiễm khuẩn huyết nặng, biến chứng toàn thân.

“Chúng tôi đã phải dùng kháng sinh liều cao bao phủ các căn nguyên gây nhiễm, tiêm phòng uốn ván, huyết thanh dại và kiểm soát tình trạng rối loạn đông máu. Sau khi kiểm soát nhiễm trùng, bé sẽ được chuyển sang khoa Chấn thương chỉnh hình để cắt lọc, làm sạch vùng hoại tử", bác sĩ Bùi Đình Dũng, Khoa Nhi cho biết.

z6992227510792_34a5b415deeedf67f33e9f1568a15b6b.jpg
Đến nay, vào ngày thứ 5 tình trạng cháu Đ đã có tiến triển: các cơn sốt, các chỉ số sinh tồn đang dần được cải thiện

Đến ngày thứ 5 điều trị, tình trạng của bệnh nhi đã có tiến triển, chỉ số sinh tồn dần ổn định, song nguy cơ vẫn còn cao.

TS Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhấn mạnh: “Đắp lá cây hay thuốc nam lên vết thương hở là cực kỳ nguy hiểm. Người bệnh có thể chỉ bị sưng tấy nhẹ, nhưng cũng có thể rơi vào nhiễm trùng lan rộng, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng và tử vong".

Bác sĩ Thuý khuyến cáo, khi bị chó mèo cắn, mèo cào hoặc bất kỳ vết thương hở nào, người dân cần rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước chảy liên tục ít nhất 15 phút. Sát khuẩn bằng dung dịch y tế chuyên dụng và đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, tiêm phòng uốn ván, huyết thanh dại và điều trị đúng cách.

“Đừng tin vào các mẹo truyền miệng thiếu căn cứ khoa học. Chậm một bước xử lý y tế, hậu quả có thể là cả tính mạng", bác sĩ Thúy cảnh báo.

Xem thêm

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Phía Tây Hà Nội ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy

Phía Tây Hà Nội ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy

(CLO) Mưa lớn kéo dài từ đêm 16 đến sáng ngày 17/9 đã khiến nhiều khu vực, tuyến đường trọng điểm khu vực phía Tây Hà Nội ngập sâu. Không ít phương tiện cố gắng đi qua điểm ngập đã chết máy và phải gọi cứu hộ.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Thái Nguyên: Xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 14h ngày 17/9

Thái Nguyên: Xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 14h ngày 17/9

(CLO) Nhằm chủ động điều tiết mực nước hồ Núi Cốc trong điều kiện mực nước đang có xu hướng gia tăng, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ điều tiết xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 14h ngày 17/9, trong bối cảnh mực nước hồ đang có xu hướng gia tăng.

Cỡ chữ bài viết: