Đặt hàng 300 chỉ tiêu chuyên ngành văn hóa nghệ thuật đặc thù, truyền thống

Thứ tư, 02/10/2019 21:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Văn phòng Chính phủ vừa phát đi công văn số 8835/VPCP-KGVX, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc đặt hàng chỉ tiêu các ngành hiếm, khó tuyển sinh, ngành truyền thống, dân tộc và đặc thù tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định lựa chọn việc giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng đào tạo 300 chỉ tiêu thuộc một số ngành, chuyên ngành văn hóa nghệ thuật đặc thù, truyền thống khó tuyển sinh, đang thiếu nhân lực (do ngân sách trung ương bảo đảm 100% kinh phí đào tạo) theo đúng quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019; bảo đảm thực hiện việc tuyển sinh từ năm học 2020 - 2021.

Trước đó, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án Đặt hàng đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2019 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Đề án trên đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng.

Theo Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật thì sinh viên theo học sẽ được giảm 70% học phí. Ảnh: internet

Theo Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hóa - nghệ thuật thì sinh viên theo học sẽ được giảm 70% học phí. Ảnh: internet

Dự thảo Đề án trọng tâm ở các lĩnh vực đặt hàng đào tạo gồm: Âm nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu, Điện ảnh, Múa, Xiếc, Văn hóa, Văn học. Với mỗi lĩnh vực, Đề án đưa ra cụ thể từ trình độ và chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đặt hàng và cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn. Đề án dự kiến bắt đầu triển khai từ năm 2019 và kết thúc năm 2030. Mỗi năm Đề án có thể thực hiện từ một hoặc nhiều lần tuyển sinh theo từng trình độ đào tạo.

Dự thảo Đề án cũng đã đặt ra các giải pháp đào tạo đặt hàng: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách thực hiện việc đặt hàng đào tạo các ngành, chuyên ngành đã được xác định trong Đề án; nâng cao năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật được lựa chọn đặt hàng đào tạo; tăng cường hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học đối với đào tạo đặt hàng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; sử dụng học sinh, sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo đối với ngành, chuyên ngành đặt hàng đào tạo...

Quốc Trần

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa