Đầu ra của Nike, Adidas bị chặn do các nhà máy tại châu Á ngừng hoạt động

(CLO) Một số các công ty may mặc và giày dép hàng đầu thế giới đang chật vật khi nhiều nhà máy sản xuất tại Đông Nam Á phải ngừng hoạt động vì đợt bùng phát dịch lớn mới nhất.

Tạm ngừng hoạt động

Đầu ra của Nike, Adidas bị chặn do các nhà máy tại châu Á ngừng hoạt động. Ảnh: Straits Times.

Đầu ra của Nike, Adidas bị chặn do các nhà máy tại châu Á ngừng hoạt động. Ảnh: Straits Times.

Theo Bloomberg, trong những tuần vừa qua, một số nhà cung cấp của các “gã khổng lồ” toàn cầu như Nike Inc. và Adidas AG đã thông báo tạm dừng hoạt động của các nhà máy tại Việt Nam sau khi chính phủ ban hành các biện pháp hạn chế ngăn chặn sự bùng phát của dịch Covid-19.

Tại một số nơi khác, như của các nhà máy của Toyota Motor Corp. tại Thái Lan, cũng đang phải thu hẹp quy mô do nhiều quốc gia trong khu vực chứng kiến số ca nhiễm mới và ca tử vong tăng cao kỷ lục.

Deborah Elms, giám đốc điều hành của Trung tâm Thương mại Châu Á có trụ sở tại Singapore, cho biết: “Tình hình vẫn sẽ còn trở nên tồi tệ hơn trước khi có những diễn biến mới khả quan” với việc ngừng hoạt động và lực lượng nhân công bị sụt giảm ngày càng tăng ở châu Á.

Việc các nhà máy tạm dừng hoạt động khi dây chuyền sản xuất đang chuẩn bị cho mùa mua sắm nghỉ lễ tại Mỹ và châu Âu.

“Việc ngưng hoạt động tại các nhà máy đồng nghĩa với việc giày dép, quần áo và các mặt hàng khác sẽ không kịp có trên kệ bán hàng tại các nước trước dịp Lễ Tạ ơn”, ông Michael Laskau, nhà sáng lập Paradigm Shift – công ty trung gian giữa các nhà máy sản xuất và các khách hàng lớn tại nước ngoài, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận định.

Thương mại hàng hóa vốn là tấm đệm giảm xóc hiếm hoi của nền kinh tế toàn cầu trong thời kỳ dịch bệnh, đặc biệt là đối với các nước châu Á phụ thuộc lớn vào xuất khẩu.

Tuy nhiên, theo các báo cáo gần đây cho thấy những “tấm đệm” này đang dần bị lung lay. Sự xuất hiện của biến thể virus Delta đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Đông Nam Á, xóa bỏ hết những nỗ lực phòng chống dịch tốt của chính quyền các quốc gia này. Ngoài ra, đại dịch bùng phát nặng nề đặt nhiều gánh nặng lên giới chức các nước khi vừa phải cân bằng giữa việc tổ chức tiêm chủng, hạn chế di chuyển và vừa phải giữ nền kinh tế đất nước phát triển.

Nhiều ngành gặp khó khăn

Một số nhà máy tại Việt Nam bố trí cho công nhân sinh hoạt riêng. Chính phủ đã thực hiện những bước quyết liệt để đảm bảo duy trì hoạt động cho các nhà máy. Một số công ty điện tử và công nghệ còn tạo điều kiện cho người lao động ngủ qua đêm tại các nhà máy.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp may mặc không thể thực hiện như các ngành trên do lợi nhuận thấp và số lượng công nhân lớn. Feng Tay Enterprise Co., Pou Chen Corp., Sports Gear Co. và nhiều nhà sản xuất khác đã phải tạm dừng một số hoạt động tại Việt Nam.

Bà Phan Thị Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Giày da và Túi xách Việt Nam - cho biết hơn 90% trong tổng số 800 công ty thành viên tại phía Nam Việt Nam đang phải tạm dừng hoạt động sản xuất.

“Hầu hết các nhà máy cung cấp cho Nike và Adidas tại Việt Nam đều đang bị chặn đầu ra”, bà Xuân chia sẻ. Sản lượng của hai công ty chiếm khoảng 80% lượng xuất khẩu giày dép của Việt Nam và sử dụng ít nhất 500.000 công nhân, tương đương khoảng một nửa lực lượng lao động của cả ngành giày dép Việt Nam.

Các công ty tại Việt Nam bố trí cho công nhân ăn ngủ tại nhà máy để duy trì hoạt động sản xuất. Ảnh: Huu Khoa/ AFP/Getty Images.

Các công ty tại Việt Nam bố trí cho công nhân ăn ngủ tại nhà máy để duy trì hoạt động sản xuất. Ảnh: Huu Khoa/ AFP/Getty Images.

Bà Xuân cho biết hiệp hội đang đề nghị Chính phủ xem xét dỡ bỏ các hạn chế về thời gian làm thêm giờ để các nhà máy có thể bù đắp năng suất đã mất khi họ mở cửa trở lại.

“Sức khỏe và sự an toàn của các nhân viên của chúng tôi, cũng như của các nhà cung cấp, vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi,” Nike cho biết trong một tuyên bố qua email. “Chúng tôi tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp của mình để hỗ trợ những nỗ lực của họ nhằm đối phó với dịch bệnh.

Các ngành công nghiệp khác ngoài giày dép cũng đang bắt đầu gặp khó khăn việc duy trì hoạt động sản xuất.

Nhà máy tại Việt Nam của nhà sản xuất môtô Nidec Corp đã nối lại hoạt động sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tạm ngừng hoạt động, nhưng với chưa đến 10% trong tổng số 6.000 nhân viên của công ty. Trong khi đó, Prosperous Industrial Holdings Ltd. đã thông báo trong một hồ sơ trao đổi tại Hồng Kông rằng việc sản xuất túi và bao bì của họ tại Việt Nam sẽ ngừng hoạt động từ ngày 22/ 7 đến ngày 8/8.

Bên cạnh đó, Toyota có kế hoạch đóng cửa ba nhà máy ở Thái Lan trong một tuần. Nguyên nhân được đưa ra là vì sự gia tăng các ca nhiễm mới đã ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm phụ tùng, tờ Nikkei Asian Review.

Các quốc gia châu Á khác đã báo cáo xuất khẩu bùng nổ khi đợt bùng phát dịch mới nhất bắt đầu tăng tốc. Hàn Quốc và Đài Loan đã được hưởng lợi từ nhu cầu toàn cầu về chất bán dẫn tăng vọt, gần đây đều có mức tăng xuất khẩu hai con số so với cùng kỳ năm ngoái. Vào hôm 23/7, Thái Lan công bố sản lượng xuất khẩu tháng 6 tăng mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, mặc dù các quan chức cảnh báo việc đóng cửa nhà máy có thể sớm làm gián đoạn các chuyến hàng.

Xem thêm

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

(CLO) Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý I/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Cỡ chữ bài viết: