Đấu trường Âm nhạc khốc liệt với chuyên môn nghệ thuật cao

(CLO) Quay trở lại sau 13 năm, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023 đã chứng kiến sự biến đổi đầy ấn tượng, trở thành một hiện tượng thu hút sự quan tâm của khán giả yêu âm nhạc. Qua các vòng thi Sơ khảo, dàn thí sinh trẻ vô cùng tài năng được đánh giá là có sự đột phá và "lột xác".

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của rất nhiều thí sinh trẻ tuổi, một số thí sinh đã từng góp mặt và đoạt giải tại không ít cuộc thi có tiếng như Giọng hát hay Hà Nội 2022; Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí; Vietnam Idol Kids 2016… Với số lượng thí sinh trẻ tuổi tham gia đông đảo, Tiếng hát Hà Nội 2023 được ví như “ngôi sao hy vọng” thôi thúc thế hệ ca sĩ trẻ theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp một cách nghiêm túc.

Bởi vậy mà ngay từ những ngày Sơ khảo, Tiếng hát Hà Nội 2023 luôn bùng nổ với nhiều màn cạnh tranh đặc sắc, mới lạ, có sự đầu tư vô cùng chuyên nghiệp. Các thí sinh thể hiện sự chỉn chu, nghiêm túc không chỉ trong việc lựa chọn ca khúc dự thi, mà còn về phong cách trình diễn trên sân khấu. Ngoài lựa chọn các tác phẩm quen thuộc, cũng rất nhiều thí sinh thử sức ở những bài hát mới, phù hợp với giới trẻ. Đặc biệt, nhiều thí sinh mượn cơ hội xuất hiện tại cuộc thi để giới thiệu các sáng tác của cá nhân về Hà Nội.

dau truong am nhac khoc liet voi chuyen mon nghe thuat cao hinh 1
dau truong am nhac khoc liet voi chuyen mon nghe thuat cao hinh 2

Nhiều thí sinh đã định hình phong cách cá nhân ngay từ vòng Sơ khảo

Cũng tại vòng Sơ khảo, nhiều thí sinh đã ghi dấu ấn trong các chương trình truyền hình hay lĩnh vực diễn xuất đã lựa chọn Tiếng hát Hà Nội để “lấn sân” sang ca hát cũng như đánh dấu sự nghiêm túc theo đuổi đam mê âm nhạc của mình.

dau truong am nhac khoc liet voi chuyen mon nghe thuat cao hinh 3
dau truong am nhac khoc liet voi chuyen mon nghe thuat cao hinh 4

Nhiều thí sinh quen thuộc với khán giả truyền hình lựa chọn Tiếng hát Hà Nội để “lấn sân” sang lĩnh vực ca hát

Bên cạnh dàn thí sinh trẻ tuổi có ngoại hình và thực lực, cuộc thi còn thu hút sự chú ý của khán giả khi có sự đồng hành của các tên tuổi nổi tiếng trong giới Âm nhạc như: NSƯT Tố Nga - HLV dòng nhạc dân gian; NSƯT Hà Thuỷ - HLV dòng nhạc nhẹ; Thạc sĩ, Ca sĩ Đinh Trang - HLV dòng nhạc thính phòng, cùng hội đồng Ban Giám khảo nổi tiếng, dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao.

dau truong am nhac khoc liet voi chuyen mon nghe thuat cao hinh 5

NSƯT Hà Thuỷ - “Bà đỡ” của nhiều ngôi sao Việt Nam, đảm nhiệm vai trò Huấn luyện viên thanh nhạc cho các thí sinh trước vòng Bán kết

dau truong am nhac khoc liet voi chuyen mon nghe thuat cao hinh 6

Hội đồng BGK chất lượng tại vòng Bán kết của cuộc thi, bao gồm: NSND Nguyễn Quang Vinh, ca sĩ Tân Nhàn, ca sĩ Khánh Linh, nhạc sĩ Giáng Son, ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

Sau vòng Sơ khảo với 120 thí sinh, BGK đã lựa chọn ra 48 cái tên để vào Bán kết. Vòng Bán kết Tiếng hát Hà Nội gồm 06 tập sẽ bắt đầu được phát sóng vào 21 giờ các ngày 19, 20, 21/10 và 23, 24, 25/10/2023 trên kênh truyền hình H1 và hệ thống kênh trên nền tảng số của Đài Hà Nội.

Điều đặc biệt, khán giả theo dõi chương trình, “giám khảo thứ 6” của cuộc thi, sẽ bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất qua hệ thống bình chọn trên ứng dụng Hanoi On và hiệu suất phát triển kênh Youtube cá nhân do BTC tạo cho mỗi thí sinh. Điều này, giúp thí sinh không chỉ chú trọng về mặt chuyên môn, kỹ thuật trình diễn mà còn phải có ý thức tạo dựng hình ảnh và dần hoàn thiện mình trước công chúng. Đây là điểm khác biệt trong cuộc thi năm nay khi nhiều thí sinh trẻ biết tận dụng lợi thế Mạng xã hội để củng cố hình ảnh cá nhân, xây dựng thiện cảm trong lòng khán giả thông qua các giá trị mà cuộc thi đem lại.

dau truong am nhac khoc liet voi chuyen mon nghe thuat cao hinh 7
dau truong am nhac khoc liet voi chuyen mon nghe thuat cao hinh 8
dau truong am nhac khoc liet voi chuyen mon nghe thuat cao hinh 9
dau truong am nhac khoc liet voi chuyen mon nghe thuat cao hinh 10
dau truong am nhac khoc liet voi chuyen mon nghe thuat cao hinh 11

Các tiết mục tại đêm Bán kết Tiếng hát Hà Nội 2023 được dàn dựng chỉn chu và chuyên nghiệp hứa hẹn nhiều tiết mục đặc sắc

Thí sinh trở thành Quán quân "Tiếng hát Hà Nội" không chỉ có thế mạnh của một dòng nhạc nhất định, mà còn là người thể hiện hay nhất các bài hát về Hà Nội. Bởi vậy, đấu trường âm nhạc năm nay được đánh giá là màn cạnh tranh “khốc liệt” giữa các tài năng âm nhạc mang nhiều màu sắc khác nhau.

Không chỉ chú trọng đến chất lượng chuyên môn, "Tiếng Hát Hà Nội 2023" là minh chứng cho việc lắng nghe xu thế để đổi mới, đây cũng là mục tiêu mà Đài Hà Nội hướng tới. Các thí sinh đoạt giải sau cuộc thi sẽ có cơ hội tham gia biểu diễn tại các sự kiện văn hóa - nghệ thuật lớn của Thành phố Hà Nội. Rất nhiều thí sinh đã bày tỏ tâm tư rằng, đây không chỉ là một cuộc thi, đây còn là một hành trình với nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Để ủng hộ các thí sinh mà mình yêu thích, khán giả có thể  theo dõi các thông tin mới nhất trên website https://hanoionline.vn/tienghathanoi và tham gia bình chọn cho các thí sinh theo hướng dẫn từ BTC.

Cuộc thi "Tiếng Hát Hà Nội 2023" (tiền thân là cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Hà Nội) được tổ chức từ năm 1994, định kỳ 2 năm một lần. Sau gián đoạn 13 năm, cuộc thi đã quay trở lại thu hút hơn 500 đơn đăng ký trên khắp mọi miền Tổ quốc. Cuộc thi đã đi đến giai đoạn Bán kết để tìm ra 12 thí sinh sẽ góp mặt tại đêm Chung kết sẽ diễn ra vào ngày 28/10/2023.

Cuộc thi do Đài PT&TH Hà Nội tổ chức với sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn uy tín như Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội và các nhạc sĩ tài năng.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: