Đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để đón học sinh quay lại TP.HCM học tập

Thứ ba, 05/10/2021 14:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cử tri TP. HCM đề nghị các cơ quan chức năng, các tỉnh thành tạo điều kiện thuận lợi để phụ huynh nhanh chóng đón con em quay lại TP. HCM học tập.

Mỗi nơi một kiểu

Sau khi áp dụng Chỉ thị 18 của Chủ tịch UBND TP. HCM về việc "nới lỏng giãn cách", TP.HCM đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương, về việc hỗ trợ cho phụ huynh ở thành phố về địa phương đón con nhưng nhiều tỉnh thành vẫn chưa phối hợp.

de nghi tao dieu kien thuan loi de don hoc sinh quay lai tphcm hoc tap hinh 1

Tạo tiều kiện thuận lợi để con em trở lại TP. HCM học tập.

Theo phản ánh của một người dân, để xuống tỉnh Vĩnh Long đón con trở về TP. HCM gia đình đã làm các thủ tục theo hướng dẫn của Sở GTVT TP. HCM và đã được cấp giấy đi đường (cho người và xe).

Tuy nhiên, khi đến cầu Mỹ Thuận địa bàn thuộc TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long thì bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch chặn lại kiểm tra giấy tờ.

Mặc dù trình bày lý do và cung cấp giấy tờ liên quan nhưng lực lượng trực chốt vẫn từ chối và yêu cầu cách ly 14 ngày.

Lý do lực lượng làm nhiệm vụ ở đây đưa ra là chưa nhận được chỉ đạo của cấp trên cho các trường hợp được vào địa phương đón con. Hiện tỉnh Vĩnh Long vẫn đang áp dụng quy định, khi người dân nơi khác vào địa phận thì phải có xét nghiệm âm tính, đã tiêm vắc xin và buộc phải cách ly.

Còn tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa ban hành văn bản quy định, những người dân có hộ khẩu muốn đi ra khỏi địa phương phải lên phường xin giấy đi đường và test âm tính Covid-19.

Trong khi đó, tại Cà Mau, UBND tỉnh thống nhất việc di chuyển ra khỏi tỉnh thì không phải cấp giấy đi đường đối với các trường hợp: người dân, người lao động, học sinh, sinh viên, các chuyên gia... do giãn cách xã hội phải ở lại Cà Mau, nay có nhu cầu về lại nơi cư trú hay đến các tỉnh, thành phố khác để nhập học, lao động, công tác và không quay lại Cà Mau...

Như vậy, đến nay mỗi địa phương vẫn đang áp dụng mỗi quy định khác nhau và chưa có sự thống nhất chung. 

Cần đồng bộ, thống nhất

Trả lời PV báo Nhà báo & Công luận, đại diện Công an TP. HCM cho biết, hiện nay giấy đi đường liên tỉnh có giá trị khi có văn bản của bên tiếp nhận và bên cho đi. Trước đây TP. HCM cũng đã có đề xuất Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành văn bản hướng dẫn, thống nhất chung. Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản chung. 

de nghi tao dieu kien thuan loi de don hoc sinh quay lai tphcm hoc tap hinh 2

ĐBQH TP. HCM tiếp xúc cử tri vào sáng 5/10.

Liên quan vấn đề này, tại buổi tiếp xúc trực tuyến giữa Quốc hội TP.HCM với cử tri quận Bình Tân trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV vào sáng này (5/10) nhiều cử tri TP. HCM cũng đã có kiến nghị, ĐBQH TP. HCM cần phải có ý kiến với các ngành để có ý kiến tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh di chuyển về các tỉnh đón con em quay lại TP. HCM để đảm bảo cho việc học tập.

ĐB Nguyễn Thiện Nhân cũng thống nhất với kiến nghị của các cử tri và cho rằng, TP. HCM cần phối hợp các tỉnh tạo điều kiện đưa các cháu trở lại học tập. Các quận cũng cần đẩy nhanh các chương trình đưa con em về lại TP. HCM với gia đình.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

(CLO) Va chạm giữa xe tải và xe Camry 5 chỗ trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khiến 1 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Giao thông
Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

(CLO) Nhiều hộ dân xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho rằng, quá trình lu đường, đơn vị thi công tuyến đường Phan Bội Châu đã làm nứt tường, hư hỏng nhà dân. Nhiều hộ dân đã kéo ra công trường ngăn cản đơn vị thi công, yêu cầu bồi thường và có biện pháp an toàn mới cho tiếp tục thi công.

Giao thông
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

(CLO) Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch tăng cường xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan này vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Lào Cai: Cấm lưu thông xe tải lớn tại 13 tuyến đường nội thị Sa Pa trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Lào Cai: Cấm lưu thông xe tải lớn tại 13 tuyến đường nội thị Sa Pa trong dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Nhằm tránh tình trạng ách tắc giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, thị xã Sa Pa đã cấm 13 tuyến đường nội thị các loại xe tải trên 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên.

Giao thông