Đệ nhất phu nhân Mỹ viết gì trong bức thư gửi Tổng thống Putin?

(CLO) Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã viết một “bức thư hòa bình” gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, kêu gọi bảo vệ trẻ em và các thế hệ tương lai.

“Bằng việc bảo vệ sự ngây thơ của trẻ em, ông không chỉ phục vụ nước Nga, mà còn phục vụ toàn nhân loại… Ông, ngài Putin, có thể biến tầm nhìn đó thành hiện thực chỉ với một nét bút”, Fox News dẫn lời bức thư của bà Melania.

Nguồn tin cho biết ông Putin đã đọc lá thư này trước sự chứng kiến của các phái đoàn Nga – Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Alaska vào ngày 15/8.

Trong thư, bà Melania nhấn mạnh: “Là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm nuôi dưỡng hy vọng cho thế hệ sau. Là lãnh đạo, trách nhiệm đó vượt lên trên lợi ích của một số ít người. Chúng ta cần xây dựng một thế giới tràn đầy phẩm giá và hòa bình, để mỗi tâm hồn đều được che chở”.

Bà cũng viết thêm: “Một điều giản dị nhưng sâu sắc, thưa ông Putin, mà tôi tin ông đồng ý, đó là mọi đứa trẻ đều bắt đầu cuộc đời trong sự thuần khiết – vượt lên trên biên giới, chính phủ và hệ tư tưởng”.

untitled(2).png
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, Reuters dẫn lời hai quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đích thân trao thư của vợ cho ông Putin tại cuộc gặp song phương ở Alaska. Theo Reuters, nội dung lá thư liên quan đến số phận trẻ em được cho là bị bắt cóc trong cuộc xung đột Ukraine, song không công bố chi tiết. Bà Melania cũng không tháp tùng chồng trong chuyến đi này.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin diễn ra tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson, kéo dài khoảng ba giờ, gồm một cuộc trò chuyện riêng trên xe limousine và thảo luận nhóm nhỏ.

Phái đoàn Nga có Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov và Ngoại trưởng Sergey Lavrov; phía Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Tổng thống Steve Witkoff. Sau cuộc hội đàm, ông Putin cho biết nội dung tập trung vào xung đột Ukraine.

Tổng thống Trump gọi hội nghị này là “rất hiệu quả” và sau đó đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, lãnh đạo EU, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ông nhấn mạnh Ukraine và Nga nên tiến thẳng đến một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, thay vì chỉ dừng ở lệnh ngừng bắn.

Ngày 18/8, ông Trump dự kiến tiếp đón ông Zelenskyy tại Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, nếu cuộc đối thoại này đạt kết quả tích cực, một cuộc gặp tiếp theo với ông Putin sẽ được lên lịch.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: