Đệ nhất phu nhân và Chánh văn phòng Tổng thống Síp từ chức sau vụ video bị rò rỉ

(CLO) Đệ nhất phu nhân Síp và Chánh văn phòng Tổng thống Síp đã từ chức vào 12/1, sau khi một video có nội dung sai phạm tài chính liên quan đến họ bị rò rỉ.

Cụ thể, đoạn video ghi lại các cuộc thảo luận về cách lách luật giới hạn chi tiêu tranh cử và đổi các khoản quyên góp từ thiện lấy quyền lực chính trị đã dẫn đến nhiều vụ từ chức cấp cao và một cuộc điều tra hình sự ở Síp.

Đệ nhất phu nhân Philippa Karsera Christodoulides hôm Chủ nhật tuyên bố sẽ từ chức Chủ tịch của Tổ chức Hỗ trợ Xã hội Độc lập, một tổ chức từ thiện cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên gặp khó khăn.

Trong một tuyên bố, bà cho biết quyết định này nhằm bảo vệ danh dự gia đình mình trước những gì bà mô tả là các cuộc tấn công sai sự thật và ác ý.

phi nhan
Đệ nhất phu nhân Tổng thống Síp, bà Philippa Karsera Christodoulides. Ảnh: Phủ Tổng thống Síp

Hôm thứ Hai, ông Charalambos Charalambous, Chánh văn phòng Tổng thống kiêm anh rể của Tổng thống, tuyên bố từ chức để “bảo vệ uy tín”. Tổng thống Nikos Christodoulides xác nhận đã chấp nhận đơn từ chức.

Các đơn từ chức được đưa ra sau khi một video dài 8 phút được đăng tải tuần trước trên mạng xã hội X bởi một tài khoản không xác định danh tính.

Đoạn video dường như cho thấy ông Charalambous và cựu Bộ trưởng Chính phủ, ông Giorgos Lakkotrypis, đang nói chuyện với những người được giới thiệu là nhà đầu tư nước ngoài về việc tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống và tiếp cận các quan chức cấp cao.

Video cho thấy những nỗ lực nhằm lách luật giới hạn chi tiêu tranh cử theo quy định của Síp, bao gồm cả việc sử dụng tiền mặt đóng góp.

Trong đoạn ghi âm, ông Lakkotrypis, cựu Bộ trưởng Năng lượng, nói: “Trong các cuộc bầu cử, họ có giới hạn khoảng một triệu đô la. Vì vậy, đôi khi họ phải dựa vào tiền mặt để có thể vượt quá ngân sách đó”.

Đoạn video cũng thoáng thấy giám đốc điều hành của Cyfield, một trong những công ty xây dựng lớn nhất Síp, người tuyên bố đã quyên góp hàng trăm nghìn euro cho tổ chức từ thiện hỗ trợ sinh viên và nói rằng những đóng góp này giúp ông có được “quyền tiếp cận dễ dàng và gần gũi” với Tổng thống.

Tổng thống Christodoulides đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho biết ông đang cân nhắc việc giải tán hoàn toàn tổ chức từ thiện này. Chính phủ của ông mô tả đoạn video là gây hiểu nhầm và có khả năng là một phần của cuộc tấn công phối hợp nhằm làm suy yếu danh tiếng của đất nước, đặc biệt là khi Síp đang chuẩn bị đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu Âu.

Fact Check Cyprus, một tổ chức giám sát độc lập, cho biết video không cho thấy dấu hiệu rõ ràng của việc bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo, đồng thời cảnh báo rằng danh tính của những người sản xuất và phát tán video vẫn chưa được biết.

Cảnh sát cho biết họ đang điều tra nguồn gốc và tính xác thực của video, và Bộ trưởng Tư pháp Síp đã ra lệnh điều tra xem liệu video có ghi lại các hành vi phạm tội hay cấu thành một âm mưu phối hợp nhằm gây bất ổn cho đất nước hay không.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: