Cắt cành cây tránh bão, cụ ông 71 tuổi trượt ngã đập đầu, gãy chân

(CLO) Lo sợ cành cây gãy đổ khi bão đổ bộ, cụ ông 71 tuổi ở TP Hải Phòng đã trèo lên cây cao để cắt tỉa cành. Nhưng trời mưa, cây trơn, cụ trượt chân ngã mạnh xuống đất, chấn thương nghiêm trọng vùng đầu và hai bàn chân.

Ngày 22/7, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết đang điều trị cho bệnh nhân N.T.B. (71 tuổi, trú tại Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng) bị đa chấn thương sau tai nạn khi trèo cây trong mưa bão. Cụ nhập viện trong tình trạng chảy máu vùng đỉnh đầu, gãy ngón I, II bàn chân phải và gãy ngón I bàn chân trái.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành xử trí khâu vết thương đầu và nẹp cố định các ngón chân bị gãy. Hiện tại, sức khỏe cụ đã ổn định, đang được tiếp tục theo dõi.

cap-cuu-trong-bao-so-3-o-hai-phong-17531515761782048049002.jpg
Để đảm bảo công tác cấp cứu trong bão số 3, bệnh viện đã bố trí 100% nhân lực trực tại cả hai cơ sở, đội phòng chống thiên tai ứng trực 24/24 từ ngày 21/7 đến khi bão tan.

Không riêng trường hợp cụ ông trèo cây gặp nạn, các bệnh viện ở Hải Phòng đã trải qua một đêm trắng căng mình cấp cứu người bệnh do ảnh hưởng bão số 3.

Thống kê từ Sở Y tế Hải Phòng cho biết, trong đêm 21 và sáng 22/7, các bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận hàng trăm ca cấp cứu, trong đó hơn 100 ca là sản phụ chuyển dạ và gần 30 ca tai nạn trong mưa gió.

Tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, chỉ trong vài tiếng từ chiều 21/7 đến sáng 22/7 đã có gần 200 sản phụ nhập viện, trong đó có 81 ca phải khám cấp cứu. Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng vỡ ối, cần can thiệp khẩn cấp. Do số lượng tăng đột biến, một số phòng phải bố trí bệnh nhân nằm ghép.

Đáng chú ý, sáng 22/7, các bác sĩ tại đây đã mổ thành công cho sản phụ 34 tuổi mang thai lần đầu bằng phương pháp IVF, bị rau tiền đạo trung tâm – một ca bệnh phức tạp đòi hỏi xử trí kịp thời. Cả mẹ và bé đều an toàn.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, từ 20h30 ngày 21/7 đến sáng 22/7, có hơn 30 ca cấp cứu, chủ yếu do tai nạn giao thông và sinh hoạt trong điều kiện mưa lớn, gió mạnh. Trong đó có một bệnh nhân nam 67 tuổi (trú Thủy Nguyên) nhập viện lúc 6h45 ngày 22/7 trong tình trạng chấn thương ngực kín, gãy nhiều xương sườn và xương đòn phải do va chạm giao thông.

Trong khi đó, các cơ sở y tế như Trung tâm Y tế Cát Hải, Bệnh viện Nhi Hải Phòng, Bệnh viện Kiến An... tạm thời chưa ghi nhận trường hợp cấp cứu nào liên quan đến ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Để chủ động ứng phó với tình huống khẩn cấp trong bão số 3, các bệnh viện trên địa bàn Hải Phòng đã huy động tối đa nhân lực. Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng bố trí 100% nhân viên y tế trực suốt 24/24 tại cả hai cơ sở. Đội phòng chống thiên tai của bệnh viện cũng được kích hoạt và ứng trực từ ngày 21/7 đến khi bão tan hẳn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng trong những ngày thời tiết cực đoan. Việc chủ động phòng tránh là cần thiết, nhưng mọi thao tác như trèo cây, di chuyển trong mưa bão cần hết sức thận trọng để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Xem thêm

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

(CLO) Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An đã làm 750 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 3255 ha diện tích lúa bị đổ rạp. Mưa dông khiến bể đựng mật của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị vỡ do sét đánh, làm khoảng 2000 tấn mật tràn ra ngoài.

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: