Đề xuất bổ sung xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhà thơ Giang Nam

(CLO) Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung hồ sơ xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho nhà thơ Giang Nam.

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo và đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đồng ý cho tỉnh bổ sung hồ sơ xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về Văn học nghệ thuật năm 2021 cho nhà thơ Giang Nam.

Sở cũng gửi kèm báo cáo này hồ sơ về nhà thơ Giang Nam và dự thảo văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ.

de xuat bo sung xet tang giai thuong ho chi minh cho nha tho giang nam hinh 1

Nhà thơ Giang Nam năm nay đã 94 tuổi

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, nhà thơ Giang Nam đang ở độ tuổi 94, sức khỏe đã yếu, ông có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và nền văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam, nên nguyện vọng giới văn nghệ sĩ cùng nhân dân tỉnh Khánh Hòa mong muốn các cơ quan có thẩm quyền xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về Văn học nghệ thuật khi ông còn sống, bởi nếu chờ đến đợt xét tặng giải thưởng kế tiếp thì ông đã 99 tuổi.

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa cũng cho biết, năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã đồng ý cho phép bổ sung hồ sơ để thực hiện quy trình xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về Văn học nghệ thuật cho nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Vì thế, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa đề xuất UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đồng ý cho tỉnh Khánh Hòa bổ sung hồ sơ xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" về Văn học nghệ thuật đối với nhà thơ Giang Nam.

Trước đó, ngày 11/2/2022, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã ký văn bản số 415/BVHTHDL-TĐKT gửi Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, trả lời đề nghị hướng dẫn trường hợp xét đặc biệt Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật cho nhà thơ Giang Nam.

Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, theo Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 133/2018/NĐ-CP ngày 1/10/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học nghệ thuật, không có hình thức xét đặc cách đối với các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình của các tác giả.

Hiện nay, công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học nghệ thuật năm 2021 đã hoàn thành và đang được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn tất hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, nên trường hợp của nhà thơ Giang Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn tác giả đăng ký xét tặng giải thưởng đợt kế tiếp.

Nhà thơ Giang Nam tên thật là Nguyễn Sung, quê quán xã Ninh Bình, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông sinh trong một gia đình nho học.

Tham gia Việt Minh từ tháng 8/1945, ông làm công tác thông tin tuyên truyền ở xã rồi lên tỉnh làm Phó trưởng ty Thông tin Khánh Hòa. Sau năm 1954, ông hoạt động ở miền Nam, làm Phó ban Tuyên huấn Khánh Hòa, Phó Tổng thư ký Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam, Ủy viên tiểu ban văn nghệ Trung ương cục, trưởng ngành văn. Nhà thơ Giang Nam cũng có thời gian làm Trưởng tiểu ban văn nghệ, ủy viên Ban Tuyên huấn khu Sài Gòn - Gia Định.

Từ năm 1975, ông làm đại biểu Quốc hội khóa VI, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa II, III; Tổng biên tập báo Văn nghệ, Chủ tịch Hội Văn nghệ Phú Khánh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Hiện nhà thơ Giang Nam nghỉ hưu và sống ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nhà thơ Giang Nam là tác giả của bài thơ nổi tiếng “Quê hương”. Ngoài thơ, ông còn sáng tác văn xuôi, chủ yếu là truyện, truyện ngắn.

Nhà thơ Giang Nam từng đoạt Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Khánh Hòa giai đoạn 1975 - 2000, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Khánh Hòa giai đoạn 2001-2005, Tặng thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: