Đề xuất chỉ bắn pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm dịp 70 năm Giải phóng Thủ đô

(CLO) Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vừa đề xuất UBND TP Hà Nội chỉ tổ chức bắn pháo hoa tại 1 điểm duy nhất ở quận Hoàn Kiếm vào ngày 10/10/2024.

Theo tờ trình gửi UBND TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô cho rằng để tập trung khắc phục hậu quả do bão Yagi gây ra và chung tay góp sức ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại, Hà Nội chỉ nên bắn pháo hoa tại một điểm với hai trận địa ở quận Hoàn Kiếm từ 21h30 đến 21h45 ngày 10/10.

de xuat chi ban phao hoa o ho hoan kiem dip 70 nam giai phong thu do hinh 1

Bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2024 tại Hồ Gươm. Ảnh: P.V

Lượng đạn pháo hoa (cả tầm cao và tầm thấp) cho trận địa trước trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội mới và trận địa trước Bưu điện Hà Nội vẫn giữ nguyên theo kế hoạch, mỗi nơi 600 quả.

Trước đó Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 30 quận huyện dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954).

Trong đó có một trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, 8 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 22 trận địa pháo hoa tầm thấp.

Cụ thể, 1 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp với 800 quả và 24 giàn hỏa thuật với 480 ống hỏa thuật tại tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình kết hợp khuôn viên đường đua F1 (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm).

8 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp, mỗi trận địa 600 quả trước trụ sở Tòa soạn Báo Hànộimới và trước Bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); đảo Dừa, Công viên Thống Nhất, phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng); hồ Văn Quán, phường Văn Quán (quận Hà Đông); Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây); khu đất dự án hồ điều hòa, xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì); Trung tâm Thể dục, thể thao huyện Đông Anh.

22 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp tại: Đông Nam hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình); Công viên hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai); Công viên 02, phường Việt Hưng (quận Long Biên); bán đảo hồ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa); Công viên Cầu Giấy, phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy);

Công viên hồ điều hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân); Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm); số 1 Thuận An, thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm); nóc nhà 4 tầng UBND huyện Mê Linh; sân vận động Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì); khán đài B, sân vận động huyện Đan Phượng, thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng);

Sân vận động, thị trấn Liên Quan (huyện Thạch Thất); sân vận động huyện, thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ); sân vận động huyện Thường Tín (huyện Thường Tín); nóc nhà 6 tầng Ban Chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai; Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên; Công viên hồ sinh thái, thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức);

Sân vận động huyện, thị trấn Vân Đình, (huyện Ứng Hòa); sân vận động huyện, thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn); sân vận động huyện, thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ); Công viên cây xanh, thị trấn Kim Bài (huyện Thanh Oai); sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, huyện Hoài Đức.

UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc, cụ thể, tổ chức bắn pháo hoa đúng chương trình, thời gian quy định; chuẩn bị chu đáo về mọi mặt chỉ huy chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch này, bảo đảm an toàn.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: