Đề xuất chi hơn 1.800 tỷ đồng/năm thưởng sinh con để kéo giảm đà suy giảm mức sinh

(CLO) Bộ Y tế vừa đề xuất Chính phủ bố trí hơn 1.800 tỷ đồng mỗi năm để thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con, nhằm ứng phó tình trạng mức sinh giảm trên phạm vi cả nước.

Theo kế hoạch, trong tháng 4, Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Dân số sau khi được Bộ Tư pháp thẩm định.

Nếu được thông qua, chính sách dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7.

Dự thảo quy định, chính quyền cấp xã sẽ thực hiện chi trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, với mức hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp sinh con thuộc một trong 3 nhóm: Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ sinh sống tại địa bàn có mức sinh dưới mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ); và phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.

Phụ nữ chưa kết hôn sẽ được phép thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bao gồm thụ tinh trong ống nghiệm, nếu có nguyện vọng.
Việc triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính là giải pháp cần thiết trong bối cảnh mức sinh giảm kéo dài.

Các chính sách này có thể được cộng dồn. Trường hợp một phụ nữ thuộc nhiều nhóm đối tượng có thể nhận mức hỗ trợ cao hơn, tùy theo quy định cụ thể của địa phương. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được phép quyết định mức chi cao hơn khung hỗ trợ tối thiểu.

Thực tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai chính sách hỗ trợ sinh con, với mức chi từ 3–5 triệu đồng cho gần 9.000 phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, trong bối cảnh địa phương này ghi nhận mức sinh thấp kéo dài.

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp khi sinh con, Bộ Y tế cũng đề xuất ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng mỗi năm để chi trả chi phí tầm soát, sàng lọc trước và sau sinh. Theo đó, phụ nữ mang thai được hỗ trợ 900.000 đồng cho sàng lọc trước sinh và 600.000 đồng cho sàng lọc sơ sinh.

Theo thống kê, mức sinh toàn quốc đang có xu hướng giảm, từ 2,11 con/phụ nữ năm 2021 xuống còn khoảng 1,91 hiện nay và được dự báo tiếp tục giảm trong những năm tới. Xu hướng này không chỉ diễn ra tại các đô thị lớn mà còn lan rộng tới nhiều địa phương khác.

Xem thêm

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: