Đêm nhạc tôn vinh âm nhạc Pháp tại TP HCM

(CLO) Tối 19/4 tại Nhà hát Thành phố, Dàn nhạc Giao hưởng và Vũ kịch TP HCM (HBSO) cùng Viện Pháp tại Việt Nam sẽ tổ chức buổi hòa nhạc của nữ nhạc trưởng người Pháp Zahia Ziouani và nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang.

Đêm nhạc giới thiệu những kiệt tác mang đậm dấu ấn của hai nhà soạn nhạc người Pháp Maurice Ravel và Claude Debussy. Đây là những đại diện nổi bật nhất của trường phái âm nhạc Ấn tượng và thuộc những nhà soạn nhạc có ảnh hưởng nhất vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

1nha3.jpg
Nhạc trưởng Zahia Ziouani tập luyện cùng Dàn nhạc giao hưởng HBSO cho đêm nhạc 19/4. Ảnh: HBSO

Khán giả cũng được thưởng thức tác phẩm vô cùng thành công của Ravel là Le Boléro. Được sáng tác năm 1928, tác phẩm đã chiếm một vị trí vững chắc trong văn hóa đại chúng suốt thế kỷ qua.

Ngoài ra, chương trình cũng mang đến những giai điệu hào hùng và choáng ngợp của Ải Chi Lăng - tác phẩm được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác từ những xúc cảm sâu sắc, thấm đẫm tinh thần Việt hòa quyện với cách sắp xếp cấu trúc của âm nhạc phương Tây.

Trong đêm nhạc, nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang - một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của âm nhạc hàn lâm Việt Nam trên trường quốc tế - sẽ trình tấu bản Concerto cho piano cung Sol trưởng của Ravel.

1nhac2.jpg
Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang. Ảnh: HBSO

Bản concerto 3 chương này được đánh giá là mang đậm tinh thần tân cổ điển pha trộn giữa nhịp điệu jazz và âm hưởng blues, đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa kỹ thuật và màu sắc âm thanh. Đây không chỉ là một trong những bản concerto piano được yêu thích nhất thế kỷ XX mà còn sở hữu những chương chậm tuyệt đẹp và khó nhất mà Ravel từng viết.

Khép lại đêm nhạc là La Mer - tác phẩm minh chứng tiêu biểu cho ngôn ngữ âm nhạc giàu tính gợi hình của Debussy.

Zahia Ziouani là nữ nhạc trưởng người Pháp có uy tín trên trường quốc tế. Bà được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của đời sống âm nhạc giao hưởng đương đại của Pháp. Bà không chỉ được ghi nhận bởi tài năng nghệ thuật xuất sắc mà còn bởi tầm nhìn nhân văn và cam kết bền bỉ trong việc thúc đẩy đối thoại văn hóa, cũng như lan tỏa âm nhạc hàn lâm đến đông đảo công chúng.

1nha1.jpg
Nữ nhạc trưởng người Pháp Zahia Ziouani. Ảnh: HBSO

Bà từng chỉ huy dàn nhạc trong Lễ bế mạc Thế vận hội Olympic Paris 2024 tại sân vận động Stade de France, sự kiện quy tụ hàng chục nghìn khán giả trực tiếp và đông đảo công chúng quốc tế.

Ngoài hoạt động biểu diễn, Zahia Ziouani còn được biết đến với vai trò sáng lập và Giám đốc âm nhạc Dàn nhạc Giao hưởng Divertimento từ năm 1998, góp phần thúc đẩy phổ biến âm nhạc hàn lâm đến cộng đồng.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: