Dịch Covid-19 ngày 4/7: Hơn 11 triệu người mắc, 528 nghìn người tử vong trên toàn cầu

(CLO) Theo thống kê của trang mạng Worldometers, tính đến sáng 4/7, thế giới ghi nhận tổng cộng gần 11,2 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 528.000 người tử vong.
Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất bởi dịch COVID-19. Ảnh: TL

Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất bởi dịch COVID-19. Ảnh: TL

Châu Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, quốc gia chịu tác động mạnh nhất bởi dịch COVID-19, vẫn diễn biến khó lường. Đến nay, Mỹ đã ghi nhận trên 2,88 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và hơn 132.000 trường hợp tử vong.

Số ca mắc mới trong ngày tại quốc gia này đã lên tới mức cao kỷ lục với hơn 49.000 trường hợp.

Thị trưởng thành phố New York Bill De Blasio đã thông báo về kế hoạch triển khai các dịch vụ phục vụ các bữa ăn ngoài trời tại hơn 20 tuyến phố không gian mở của thành phố trong mỗi dịp cuối tuần mùa hè 2020.

Trong khi đó, kế hoạch nối lại các dịch vụ ăn uống trong nhà sẽ không thể triển khai và bị trì hoãn vô thời hạn khi số ca mắc mới tăng mạnh tại nhiều bang, chủ yếu liên quan tới các nhà hàng và quán bar.

Tại khu vực Mỹ Latin, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Brazil vẫn là tâm dịch lớn thứ hai thế giới sau Mỹ với hơn 1,53 triệu ca mắc COVID-19 và trên 63.000 bệnh nhân tử vong. Số ca mắc mới trong 24 giờ qua tại quốc gia này là trên 37.000 người

Các nhà hàng và quán bar ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã được mở cửa trở lại sau hơn 3 tháng phong tỏa vì đại dịch COVID-19. Các phòng tập, cơ sở làm đẹp, tiệm xăm hình cũng sẽ mở cửa nhưng tránh tụ tập đông người.

Đặc biệt, Mexico trong 24 giờ qua đã ghi nhận hơn 6.700 ca nhiễm mới, đánh dấu ngày có số ca mắc mới cao nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia này.

Với tổng cộng hơn 238.500 ca nhiễm, trong đó có trên 29.000 ca tử vong, Mexico đã vượt Tây Ban Nha, một trong những quốc gia châu Âu chịu tác động nặng nề nhất của đại dịch về số ca nhiễm mới và số người không qua khỏi dịch bệnh này.

Châu Âu

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh có phần chuyển biến tích cực tại một số nước châu Âu, tạo điều kiện cho các quốc gia tiếp tục thực hiện những kế hoạch mở cửa trở lại.

Từ ngày 10/7, Anh sẽ dỡ bỏ quy định cách ly đối với những người đến từ nhiều quốc gia được xem là có nguy cơ mắc COVID-19 thấp, trong đó có Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Italy.

Châu Á

Ở châu Á, nhiều nước vẫn tiếp tục có số trường hợp nhiễm mới gia tăng như Singapore (169 ca), Indonesia (hơn 1.300 ca), Philippines (trên 1.500), Hàn Quốc (63 ca)...

Tại Trung Quốc, giới chức thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) tuyên bố đã kiểm soát được nguồn lây nhiễm trong đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai và sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại vào nửa đêm ở hầu hết những cụm dân cư trong thành phố.

Ngày 4/7, Việt Nam bước sang ngày thứ 79 không phát hiện thêm ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Đến lúc này, tổng số ca nhiễm tại Việt Nam vẫn là 355 người. Trong số này, hiện chỉ còn 15 người đang điều trị.

Riêng ca bệnh nặng nhất, bệnh nhân số 91, hiện đã đủ điều kiện chuyển viện an toàn về nước ngày 12/7 tới. Đây là kết luận thống nhất của Bộ Y tế.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: