Dịch Covid 19: Sinh viên lựa chọn về quê hay ở lại?

Trước diễn biến khó lường của dịch Covid 19, nhiều trường đại học chuyển sang hình thức học trực tuyến. Sinh viên có thể linh động về địa điểm học, bởi vậy, có bạn chọn ở lại Hà Nội, có bạn đi về quê.

Lựa chọn ở lại

Thay vì về quê tránh dịch, có không ít bạn sinh viên lựa chọn ở lại Hà Nội cho những dự định riêng, để học tập, làm thêm…

Tại ký túc xá Mễ Trì - Đại học quốc gia Hà Nội, nhiều sinh viên chọn ở lại trường.

Tại ký túc xá Mễ Trì - Đại học quốc gia Hà Nội, nhiều sinh viên chọn ở lại trường.

“Vì về quê cũng không làm gì nên mình quyết định ở lại Hà Nội và đăng ký đi thực tập vì hiện mình cũng là sinh viên năm ba rồi. Và chắc là thời gian tới mình cũng sẽ không về quê, như Chỉ thị 16 thì ở chỗ nào ở yên chỗ đó. Với lại, khi ở lại Hà Nội thì mình cũng không có khó khăn gì", sinh viên Vũ Bảo Thoa, quê Hải Dương, Trường Đại học Mở Hà Nội chia sẻ.

Cũng như Thoa, Nguyễn Trung - sinh viên năm 3, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng lựa chọn ở lại thành phố để có thể tập trung học tập, nghiên cứu hơn: “Tôi cũng biết rõ về việc Hà Nội vừa lập 22 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid 19 nhưng không có gì lo lắng vì nhà ở ngoại thành Hà Nội. Thỉnh thoảng, tôi về quê lấy đồ và khó khăn duy nhất là vấn đề sinh hoạt phí”.

Bên cạnh đó, nhiều sinh viên cũng lựa chọn ở lại Hà Nội để làm thêm kiếm thêm thu nhập. Việc Hà Nội lập 22 chốt kiểm dịch ra vào thành phố cũng ảnh hưởng phần nào đến quyết định ở lại hay về quê của các bạn.

“Đang được nghỉ hè nên tôi ở lại Hà Nội để đi làm thêm. Bình thường thì khoảng 2 tuần tôi về một lần nhưng vừa rồi biết tin Hà Nội lập chốt kiểm dịch ra vào thành phố, mình lại tính khi nào dỡ chốt thì tôi mới về quê. Như vậy cũng đảm bảo an toàn phòng dịch hơn” - chia sẻ của Như Ngọc, quê Hải Dương, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

Thay vì về quê, nhiều sinh viên ở lại ký túc xá hoặc phòng trọ trên Hà Nội.

Thay vì về quê, nhiều sinh viên ở lại ký túc xá hoặc phòng trọ trên Hà Nội.

“Tôi cũng lựa chọn ở lại Hà Nội để làm thêm và để chạy cho chiến dịch Mùa hè Tình nguyện 2021 của Hội máu Hà Nội. Để đảm bảo an toàn mùa dịch, tôi chắc sẽ không về quê trong thời gian tới. Điều tôi đang lo lắng lúc này là các lịch hiến máu tháng 7,8 đều bị hoãn vì dịch bệnh, việc vận động hiến máu rất khó khăn”, Nguyễn Thị Quỳnh, quê Hà Tĩnh, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội tâm sự.

Về quê tránh dịch

Học đại học xa nhà, với quyết định về quê tránh dịch, nhiều bạn sinh viên cũng cho rằng Covid 19 là cơ hội để được gần gia đình nhiều hơn:

“Tôi lại lựa chọn ở lại quê bởi ở quê an toàn hơn, đang được nghỉ hè, mình cũng muốn được gần gia đình hơn. Hiện tại Hà Nội đã lập chốt ra vào thành phố nên tôi quyết định vẫn sẽ ở quê trong thời gian tới. Bố mẹ mình cũng bảo nếu dịch bệnh đỡ, trường mình đi học trực tiếp và trung tâm mình làm mở cửa trở lại thì lên Hà Nội, chứ bây giờ thì không”- Nguyễn Thị Phương, quê Nam Định, sinh viên năm 3 trường Đại học Mở Hà Nội cho biết.

“Tôi ở ngoại thành Hà Nội, không xa trường đại học đang theo học nên tôi chọn về quê, chỉ khi nào gấp lắm mới ra Hà Nội. Nghe tin Hà Nội lập chốt mình cũng lo, sợ chốt nằm trên đường tôi đi nên chắc là chỉ ở quê thôi. Giờ đang nghỉ hè, tháng 8 trường tôi đi học lại nên khi nào có quyết định của trường thì tính sau”, Phan Khải, sinh viên Đại học Y Hà Nội chia sẻ về quyết định về quê.

Hiện nay một số trường đại học đã hoàn thành xong chương trình học kỳ II của năm học, một số vẫn chưa tổ chức thi cuối học kỳ. Các trường đều có kế hoạch tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá linh hoạt, phù hợp và đảm bảo trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho sinh viên và cộng đồng.

Ngọc Mỹ 

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: