Dịch vụ cho thuê xe đạp hút khách dịp hè, chủ quán “ngồi không” kiếm tiền triệu

(CLO) Vào hè, dịch vụ cho thuê xe đạp tại khu vực Hồ Tây (Hà Nội) sôi động hơn hẳn những tháng đầu năm. Nhiều chủ quán “ngồi không” vẫn kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ lượng khách đông đảo.

Được biết đến như một điểm đến thư giãn, vãn cảnh của nhiều người, đồng thời tận dụng địa hình đẹp, không khí trong lành của Hồ Tây, người dân khu vực ven hồ đã mở ra các cửa hàng dịch vụ cho thuê xe đạp.

dich vu cho thue xe dap hut khach dip he chu quan ngoi khong kiem tien trieu hinh 1

Vào hè, dịch vụ cho thuê xe đạp tại khu vực Hồ Tây năm nay trở lên rất sôi động.

Chẳng cần quảng cáo rầm rộ hay khuyến mãi, dịch vụ cho thuê xe đạp mỗi dịp vào hè lại trở nên vô cùng sôi động.

Hơn nữa, với giá cả phải chăng, thân thiện môi trường, hỗ trợ tăng cường sức khỏe nên hoạt động đạp xe được rất nhiều người lựa chọn. Đặc biệt, trong bối cảnh giá xăng dầu “leo thang” thì dịch vụ này lại càng trở nên hút khách hơn nữa.

Theo anh Nam, chủ cửa hàng cho thuê xe đạp trên đường Nguyễn Đình Thi (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) cho hay, vào hè nên cửa hàng anh đắt khách hơn hẳn, nhất là vào sáng sớm và chiều tối mỗi ngày.

“Vào hè nên ai cũng muốn vận động, tập thể dục thể thao. Trung bình mỗi ngày cửa hàng tôi có khoảng 40 - 60 lượt/ngày. Những ngày cuối tuần, nhiều khi cửa hàng “cháy” xe, nhiều người thường phải đăng ký trước đợi đến lượt”, anh Nam cho biết.

dich vu cho thue xe dap hut khach dip he chu quan ngoi khong kiem tien trieu hinh 2

Với giá cả phải chăng, thân thiện môi trường, hỗ trợ tăng cường sức khỏe nên hoạt động đạp xe được rất nhiều người lựa chọn.

Tương tự anh Nam, cửa hàng cho thuê xe đạp của chị Nguyễn Phương Ngọc (37 tuổi, đường Trích Sài, quận Tây Hồ) cũng đắt khách dịp này. Theo chị Ngọc, kể từ đầu tháng trở lại đây, lượng khách thuê xe tăng gấp đôi so với tháng trước.

“Đối tượng khách hàng chủ yếu của quán hầu hết là các bạn trẻ hoặc du khách. Đợt hè này còn có thêm các gia đình đưa con đến thuê xe để trải nghiệm hoạt động đạp xe nữa nên lượng khách tăng đáng kể”, chị Ngọc chia sẻ.

Cũng theo chị Ngọc, những ngày đông khách, nhiều khi cửa hàng có doanh thu lên tới 6-7 triệu đồng, trừ chi phí sửa chữa xe, hao mòn… thì lãi khoảng được 3-4 triệu đồng. Những ngày thời tiết xấu thì kiếm được ít hơn.

Lý giải nguyên nhân dịch vụ này đắt khách dịp hè, nhiều chủ cửa hàng cho biết, khi thời tiết vào Hè nóng bức, nhiều người thay vì ở nhà sẽ muốn tìm đến một nơi rộng rãi, thoáng mát để vui chơi. Đạp xe là một trong những hoạt động vận động lành mạnh và đáp ứng đủ những nhu cầu đó.

Hơn nữa, trong khi chi phí đầu tư chơi xe đạp còn ở mức cao, thì việc thuê xe đối với nhiều người là giải pháp tiết kiệm chi phí lại tăng tính trải nghiệm.

dich vu cho thue xe dap hut khach dip he chu quan ngoi khong kiem tien trieu hinh 3

Hầu hết người đến thuê xe là các bạn trẻ hoặc du khách nước ngoài.

Thường xuyên rủ bạn bè đến Hồ Tây đạp xe mỗi dịp cuối tuần, môt người phụ nữ trẻ - Ngọc Anh (29 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, với giá cả phải chăng, trải nghiệm thú vị thì đây là một trong những hoạt động yêu thích của chị.

Chị hào hứng: “Việc đạp xe quanh Hồ Tây không chỉ là hoạt động thể thao có lợi cho sức khỏe mà còn là những trải nghiệm thú vị. Hơn nữa, giờ giá xăng đắt đỏ nên việc đạp xe vừa tiết kiệm, vừa nâng cao sức khỏe, lại đem tới nhiều điều thích thú khi đạp xe ngắm nhìn thành phố”.

Theo khảo sát của PV, giá thuê xe ngày thường dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/xe/3h, cuối tuần và ngày lễ giá có nhỉnh hơn, từ 40.000 - 60.000 đồng/xe/3h. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng cũng cho thuê xe nguyên ngày chỉ khoảng 120.000 đồng/ngày.

Ngoài ra, để thu hút khách, nhiều cửa hàng cũng áp dụng thêm các chương trình khuyến mãi, giảm giá khi thuê nhiều xe hoặc tặng nước lọc, tặng kèm mũ miễn phí…

Bài và ảnh: Quỳnh Anh

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: