Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật có thể chạm mốc 28 điểm, nhiều ngành giảm sâu

(CLO) Các trường đại học top đầu đào tạo khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ đồng loạt đưa ra dự báo điểm chuẩn với mức cao nhất có thể lên đến 28 điểm, tập trung ở nhóm ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa, Kỹ thuật máy tính…

Đại học Bách khoa Hà Nội, một trong những “cái nôi” đào tạo kỹ thuật hàng đầu cả nước, đã đưa ra dự báo điểm chuẩn năm 2025 dao động từ 19 đến 28 điểm. Đây là một khoảng dao động khá lớn, phản ánh sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành.

Cụ thể, các ngành “top” vẫn giữ vững vị thế của mình. Nhóm ngành Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin (Global ICT), An toàn không gian số, Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano, Công nghệ thông tin Việt Nhật được dự đoán sẽ có mức điểm chuẩn cao nhất, từ 26,5 - 28 điểm.

 Sinh viên ngành Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội làm thí nghiệm với hệ đo đặc tính đèn LED. (Ảnh: HUST)
Sinh viên ngành Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội làm thí nghiệm với hệ đo đặc tính đèn LED. (Ảnh: HUST)

Điều này cho thấy sức hút của các ngành công nghệ chưa bao giờ hạ nhiệt và là cuộc đua không khoan nhượng của những thí sinh xuất sắc nhất.

Ngược lại, một số ngành khác lại có mức dự kiến “dễ thở” hơn nhiều, với điểm chuẩn có thể chỉ từ 19 điểm, như: Quản trị kinh doanh (hợp tác với Đại học Troy), Quản lý tài nguyên và môi trường, tiếng Trung khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Tại TP Hồ Chí Minh (HCM), PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng đào tạo Đại học Bách khoa, cho biết điểm chuẩn của trường có khả năng giảm nhẹ ở một số ngành có mức điểm trung bình các năm trước. Nguyên nhân là do trường điều chỉnh công thức tính điểm xét tuyển.

Tuy nhiên, với các ngành “hot” luôn thu hút thí sinh giỏi, như Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, ông Thắng dự báo điểm chuẩn sẽ giữ mức ổn định, không giảm nhiều.

“Dù quy đổi theo thang điểm 90 hay 100 thì lượng thí sinh giỏi vẫn tập trung vào các ngành này, điểm xét tuyển đều ở mức rất cao. Do đó, điểm chuẩn khó thể giảm như các ngành khác", ông Thắng lý giải.

 Phòng thực hành khoa công nghệ điện lạnh tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) là một trong những không gian đào tạo kỹ thuật được trang bị hiện đại bậc nhất.
Phòng thực hành khoa công nghệ điện lạnh tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) là một trong những không gian đào tạo kỹ thuật được trang bị hiện đại bậc nhất.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng đào tạo Đại học Công nghiệp TP HCM, dự đoán điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT có thể giảm khoảng 1 điểm. Lý do là đề thi tốt nghiệp THPT năm nay, đặc biệt là môn Toán và tiếng Anh, được đánh giá là khó và dài hơn, dẫn đến phổ điểm có thể giảm.

“Tất cả các ngành đào tạo của trường đều dùng điểm Toán hoặc tiếng Anh, do đó, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp sẽ giảm nhẹ, trong khoảng 1 điểm,” TS Nhân nói. Ông dự kiến điểm chuẩn các ngành sẽ dao động từ 18 - 25 điểm.

Điều đáng chú ý, TS Nhân cũng cảnh báo rằng điểm chuẩn ở các phương thức khác như kết quả thi đánh giá năng lực, xét tuyển kết hợp học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ… lại không giảm, thậm chí có thể tăng, do trường cần đảm bảo chất lượng đầu vào.

TS Trịnh Văn Toàn, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Đại học Điện lực, nhận định điểm chuẩn của trường có khả năng biến động nhẹ so với năm ngoái. Các ngành truyền thống và nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ như Công nghệ thông tin, Logistics, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa vẫn giữ được sức hút ổn định.

“Với những ngành hot này, khả năng điểm chuẩn giảm sâu sẽ rất thấp,” ông Toàn cho biết.

 Đại học Điện Lực là 1 trong 11 cơ sở đào tạo nhân lực cho ngành điện hạt nhân.
Đại học Điện Lực là 1 trong 11 cơ sở đào tạo nhân lực cho ngành điện hạt nhân.

Tương tự, ông Bùi Quang Trung, Phó Trưởng phòng Đại học Xây dựng Hà Nội, cũng dự báo điểm chuẩn vào các ngành của trường có khả năng thấp hơn năm trước dựa trên phổ điểm thi, nhưng mức giảm sẽ không đồng đều tùy thuộc vào từng ngành học.

Nhìn chung, bức tranh tuyển sinh đại học 2025 đang cho thấy một sự phân hóa rõ rệt: Các ngành công nghệ "đỉnh của chóp" vẫn là cuộc đua không khoan nhượng, trong khi các ngành khác có thể "dễ thở" hơn nhờ phổ điểm thi và sự điều chỉnh của các trường.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: