Hội nghị Davos: Ông Suga nhấn mạnh quyết tâm đăng cai Thế vận hội Tokyo

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hôm thứ Sáu đã nhắc lại cam kết đăng cai Thế vận hội Olympic Tokyo vào mùa hè này, đẩy lùi sự hoài nghi của công chúng khi COVID-19 tiếp tục lan rộng trong nước và trên toàn thế giới.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu tại các cuộc họp trong Chương trình nghị sự Davos vào ngày 29/1. Ảnh: Nikkei

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu tại các cuộc họp trong Chương trình nghị sự Davos vào ngày 29/1. Ảnh: Nikkei

Bài liên quan

Thủ tướng Suga đối mặt với áp lực ngày càng lớn vì phản ứng đại dịch chậm chạp

Khí hậu là chủ đề ông Suga lựa chọn đối thoại cấp cao lần đầu với ông Biden

“Chúng tôi quyết tâm tổ chức Thế vận hội an toàn và bảo mật như một bằng chứng cho thấy loài người đã đánh bại loại virus Corona chủng mới”, Thủ tướng Suga phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Chương trình nghị sự Davos, do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức vào thứ Sáu (29/1).

Ông Suga nhấn mạnh rằng ông đã đồng ý với trưởng Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach vào năm ngoái rằng họ sẽ "chắc chắn tổ chức các trận đấu và hợp tác chặt chẽ với nhau", đồng thời nói thêm rằng các biện pháp phòng chống lây nhiễm sẽ rất quan trọng.

Thủ tướng Suga không cho biết chi tiết về cách Nhật Bản sẽ tổ chức sự kiện một cách an toàn, giải thích rằng các quan chức vẫn đang xem xét các môn thi đấu sẽ diễn ra theo hình thức nào.

Trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo, Yoshiro Mori, nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng tổ chức các trận đấu không có khán giả là một lựa chọn cần được xem xét.

Thủ tướng Suga cũng đề cập đến cam kết kiên định của Nhật Bản đối với thương mại tự do. Ông nói: "Giữa các động thái bảo hộ do COVID-19, Nhật Bản sẽ thực hiện vai trò lãnh đạo trong nỗ lực mở rộng các khu vực kinh tế tự do và công bằng cũng như củng cố hệ thống thương mại tự do, đa phương, dựa trên luật lệ". 

Ông lưu ý rằng Nhật Bản, quốc gia đang đứng đầu Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ cho Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương trong năm nay, sẽ dẫn dắt các cuộc thảo luận về tiếp cận thị trường cũng như xây dựng quy tắc.

Ông cũng bày tỏ sự lạc quan khi được làm việc với tân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

Thủ tướng Suga cho biết, “Chúng tôi hướng tới các cộng đồng toàn cầu thống nhất và điều đó sẽ chỉ được nâng cao với chính quyền Biden” và cam kết tìm kiếm một “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở”.

Khái niệm này là cách Nhật Bản thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền, khi căng thẳng với Trung Quốc ở các vùng biển phía Đông và Nam Trung Quốc đang gia tăng.

Với các nước láng giềng như Trung Quốc và Nga, Thủ tướng Suga nói, "Nhật Bản sẽ xây dựng các mối quan hệ ổn định". 

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: