Điện Kremlin: Ukraine về cơ bản đã đồng ý với các yêu cầu chính của Nga

(CLO) Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết, các nhà đàm phán Ukraine về cơ bản đã đồng ý với các yêu cầu an ninh quan trọng của Nga liên quan đến tư cách thành viên NATO và sự hiện diện của các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của Ukraine.

Các phái đoàn của Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba để thảo luận về con đường thoát khỏi cuộc khủng hoảng an ninh kéo dài.

dien kremlin ukraine ve co ban da dong y voi cac yeu cau chinh cua nga hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

"Hôm qua, lần đầu tiên... các nhà chức trách ở Kiev tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nga. Họ đã cơ bản chấp nhận các nguyên tắc của một thỏa thuận có thể có trong tương lai, trong đó quy định: từ chối gia nhập NATO", ông Medinsky nói với đài truyền hình Rossiya-24 của Nga hôm thứ Tư.

Nhà đàm phán lưu ý rằng Ukraine cũng đã đồng ý về nguyên tắc từ chối việc triển khai các căn cứ hoặc quân đội nước ngoài trên lãnh thổ của mình và có nghĩa vụ chỉ tiến hành các cuộc tập trận quân sự khi có sự đồng ý của các quốc gia bảo lãnh, bao gồm cả Nga.

Ông Medinsky nói: “Nói cách khác, Ukraine đã tuyên bố sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu mang tính nguyên tắc mà Nga luôn nhấn mạnh trong những năm qua. Nếu các nghĩa vụ này được đáp ứng, mối đe dọa về việc NATO tạo dựng được chỗ đứng trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị loại bỏ".

Medinsky nhắc lại rằng cho đến gần đây, Ukraine và NATO đã phớt lờ đề xuất của Nga về việc tổ chức các cuộc đàm phán. 

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, ông Medinsky nói rằng cùng với các đảm bảo an ninh, hai bên đã thảo luận về khả năng trở thành thành viên của Liên minh châu Âu của Ukraine (mà ông nói rằng Moscow không phản đối về nguyên tắc).Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Alexander Fomin, người có mặt với Medinsky tại cuộc đàm phán, cho biết Nga sẽ giảm đáng kể các hoạt động quân sự ở khu vực Kiev và Chernigov nhằm "tăng cường sự tin cậy lẫn nhau" và tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

 Anh Vũ (theo Sputnik)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: