Nhà đàm phán Ukraine David Arakhamia cho biết trong một bài đăng trực tuyến rằng Ukraine đã đề xuất hai nhà lãnh đạo của hai nước nên gặp nhau, nhưng Nga đáp lại bằng cách nói rằng cần phải làm nhiều việc hơn nữa về một dự thảo hiệp ước. Chính vì vậy, các cuộc đàm phán giữa hai nước có thể tiếp tục diễn ra theo hình thức trực tuyến.
Nga và Ukraine sẽ nối lại đàm phán theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Reuters
Trước đó vào hôm thứ Ba, hai bên đã gặp nhau tại Istanbul để tiến hành đàm phán trực tiếp, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Các tiến bộ đã được ghi nhận sau cuôc đàm phán. Ukraine cho biết sẵn sàng chấp nhận quy chế trung lập để chấm dứt xung đột.
Trong khi đó, Nga cho biết họ sẽ "giảm bớt" các hoạt động tác chiến quân sự ở Ukraine, gần Kiev và thành phố phía bắc Chernihiv, "để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau" trong các cuộc đàm phán hòa bình.
Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Mỹ vẫn hoài nghi về cam kết này, trong khi phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng "chỉ một số lượng nhỏ" quân đội Nga đã được nhìn thấy đã di chuyển khỏi Kiev.
Trong cuộc đàm phán hôm thứ Ba tại Thổ Nhĩ Kỳ, người ta còn thấy sự xuất hiện của tỷ phú tỷ phú Roman Abramovich đến từ phái đoàn Nga. Tuy nhiên, theo Điện Kremlin, ông Abramovich không phải thành viên chính thức của phái đoàn đàm phán Nga, mà chỉ đóng vai trò trung gian hòa giải và liên lạc giữa hai nước.
Huy Hoàng (theo Reuters)