Điển tích 'Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân' lên màn ảnh nhân mùa Vu Lan báo hiếu

(CLO) Hành trình cứu mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên được tái hiện trong bộ phim “Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân”, ra mắt nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm 2023.

Mới đây, nghệ sĩ Trà My cùng con trai là đạo diễn Quản Trọng Phúc đã ra mắt phim "Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân" nhân dịp mùa Vu Lan báo hiếu 2023. Phim dài 40 phút, là câu chuyện kể về hành trình cứu mẹ - bà Thanh Đề của Tôn giả Mục Kiền Liên - đệ tử thần thông đệ nhất của đức Phật.

Tham gia diễn xuất trong phim có NSND Tiến Đạt, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Chí Trung, nghệ sĩ Trà My, Việt Bắc, Hiệp Vịt, Jimmii Khánh, Thùy Liên, Khắc Dũng…

dien tich muc kien lien cuu do mau than len man anh nhan mua vu lan bao hieu hinh 1

Hình ảnh trong bộ phim “Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân”. Ảnh: NSX

Nghệ sĩ Trà My chia sẻ, hàng năm cứ đến mùa Vu Lan báo hiếu, chị luôn cùng các nghệ sĩ đến chùa diễn kịch Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân. Mỗi lần diễn vở này, chị thấy khán giả rất cảm động, người lớn, trẻ em đều lau nước mắt. Điều đó đã thôi thúc chị chuyển thể thành kịch bản phim.

Theo nghệ sĩ Trà My, tôn giả Mục Kiều Liên là hiện thân cho hạnh nguyện cứu mẹ Thanh Đề thoát khỏi cảnh khổ, là hình ảnh tiêu biểu cho hiếu đạo của con người. Do đó, chị muốn muốn truyền đi thông điệp về đạo làm con, luật nhân quả để gửi đến toàn thể khán giả trong mùa Vu Lan thông qua bộ phim này. 

Trong phim, nam diễn viên Việt Bắc đảm nhiệm vai chính - nguời con hiếu thảo Mục Kiền Liên. Anh đã cạo toàn bộ tóc để thuận tiện cho việc vào vai.

Làm về tích truyện trong đạo Phật, phim có sự tư vấn chuyên môn của Thượng tọa Thích Đức Nguyên - Trưởng ban Giáo hội Phật giáo tỉnh Hòa Bình, Thượng tọa Thích Trường Xuân - Trụ trì chùa Liên Trì (Quốc Oai, Hà Nội) và Đại đức Thích Giác Giáo - Phó Chánh Văn phòng Ban thường trực trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt, Thượng tọa Thích Trường Xuân và Đại đức Thích Giác Giáo cũng góp mặt trong 2 vai phụ.

Tại buổi tọa đàm, Thượng tọa Thích Đức Nguyên cho biết, lý do Thượng tọa nhận lời tham gia dự án bởi cảm phục tâm huyết của nhà sản xuất Trà My và đạo diễn Quản Trọng Phúc khi xây dựng bộ phim với một tích truyện quan trọng trong Phật giáo.

Theo Thượng tọa Thích Đức Nguyên, văn hóa Phật giáo là một bộ phận của văn hóa dân tộc, là một thiết chế không thể rời. Vì vậy, các tích truyện về Phật giáo nên được nhiều loại hình nghệ thuật, các nghệ sĩ quan tâm và sáng tạo thêm nhiều tác phẩm.

Thượng tọa Thích Đức Nguyên cho biết thêm, bên cạnh bộ phim về Mục Kiền Liên, những câu chuyện khác về Phật pháp, các vị tổ sư, các quốc sư có công với nước… cũng nên được khai thác. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những hướng phát triển văn hóa, nghiên cứu sao cho văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc lên những nấc thang cao hơn nữa. 

Tích truyện Mục Kiền Liên cứu mẹ xuất phát từ Ấn Độ, lấy bối cảnh từ năm 568-484 Trước Công nguyên. Mục Kiền Liên vốn là một tỳ kheo có thật, sống trong thời Đức Phật Thích Ca tại thế. Theo các ghi chép của Phật giáo, bà Thanh Đề - mẹ của Mục Kiền Liên khi còn sống đã phạm nhiều tội lỗi, coi thường Tam bảo nên bị đày xuống địa ngục.

Thương mẹ, Mục Kiền Liên tu tập và đạt được 6 phép thần thông, xuống địa ngục cứu mẹ. Bà Thanh Đề do nghiệp chướng lớn nên khó được tha tội. Mục Kiền Liên nghe lời Phật Tổ, làm lễ cùng "giải đảo huyền" vào ngày Rằm tháng Bảy Âm lịch. Từ đó, mẹ của Mục Kiền Liên được thoát nạn. Tục cúng lễ mỗi dịp Rằm tháng Bảy cũng trở thành một phong tục của người Việt Nam để tri ân cha mẹ vì công sinh thành, dưỡng dục từ đó.

N.T

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: