Điều gì khiến “Thế giới hôn nhân" lọt top những bộ phim có rating cao nhất mọi thời đại?

Chủ nhật, 26/04/2020 13:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù mới được phát sóng đến tập 10, song “Thế giới hôn nhân” đã tạo được một sức hút vô cùng lớn với khán giả khi rating tăng mạnh, phá vỡ kỷ lục của "Hạ cánh nơi anh" để vươn lên vị trí thứ 2 trong Top những bộ phim có rating cao nhất mọi thời đại.

the-gioi-hon-nhan4

Phá vỡ kỷ lục của “Hạ cánh nơi anh” với nội dung kịch tính

Theo Nielsen Korea, tập 10 của bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Thế giới hôn nhân" đã đạt được rating 22.9% tăng 2.4% so với tập 9 lên sóng trước đó. Thành tích này đã giúp cho bộ phim vượt qua phim "Hạ cánh nơi anh" (21.7%) để vươn lên vị trí thứ 2 trong Top những bộ phim có rating cao nhất mọi thời đại trên hệ thống truyền hình cáp, chỉ sau phim "SKY Castle".

 "Thế giới hôn nhân" của kênh JTBC lập được kỷ lục trên cho thấy việc các nhà làm phim xếp loại 19+ không phải vì yếu tố giường chiếu nóng bỏng mà là mức độ tình tiết phức tạp, xung đột leo thang giữa các nhân vật trong phim.

"Thế giới hôn nhân" vốn là phim làm lại (remake) từ loạt phim truyền hình 10 tập "Doctor Foster" (BBC, Anh) ra mắt 2 đợt chiếu vào năm 2015 và 2017. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý xã hội, đề cập đến vấn nạn ngoại tình trong hôn nhân và những hậu quả của nó, rất thu hút được khán giả.

Với phiên bản Hàn Quốc, “Thế giới hôn nhân” (tựa Anh: The World of The Married) xoay quanh Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) - một nữ bác sĩ gia đình có cuộc sống yên bình bên người chồng yêu thương vợ cùng một cậu con trai ngoan ngoãn, hiền lành. Mọi việc thay đổi khi Sun Woo phát hiện chồng mình là Lee Tae Oh (Park Hae Joon đóng) ngoại tình lén lút.

Vợ chồng Sun Woo và Tae Oh tan vỡ tình yêu vì sự phản bội, kéo theo cơn lốc yêu ghét nối dài với những tình tiết gây sốc và không thể đoán trước. Trận chiến tâm lý giữa 2 vợ chồng sau khi ly dị ngày càng căng thẳng, sự thay đổi trong mối quan hệ của các nhân vật đan xen đầy mâu thuẫn mở ra nhiều hơn với những tình huống hoàn toàn khác trước. 

the-gioi-hon-nhan5

Bộ phim phim bóc trần hiện thực thế giới hôn nhân nhiều nghi kỵ, toan tính, phản bội của cặp nhân vật chính, khác xa với hình ảnh hào nhoáng bên ngoài mọi người thường thấy về họ.

Thế giới hôn nhân đã tái hiện khía cạnh về đời sống hôn nhân một cách sâu sắc. Trong một mối quan hệ dần trở nên lạnh nhạt, tình yêu và niềm tin dễ dàng bị đạp đổ, đẩy con người đến lòng ghen tuông và thù hận.

Cuộc sống hôn nhân rõ ràng chưa bao giờ màu hồng, ngập tràn những yêu thương, ngọt ngào như ban đầu nhiều người từng hứa hẹn. Thực tại cuộc sống khắc nghiệt và sự chênh lệch về địa vị xã hội giữa vợ chồng trở thành liều thuốc độc gặm nhấm tình cảm nguyên sơ trọn vẹn từng có.

Đạo diễn Mo Wan Il từng nhấn mạnh trên Soompi rằng: “Không ít tác phẩm khai thác đề tài hôn nhân, nhưng hiếm có bộ phim nào đề cập đến toàn bộ khía cạnh của cuộc sống vợ chồng. Chúng chỉ bám vào khuôn mẫu, dạo quanh bề ngoài mà không khơi sâu hơn nữa, lật mở nhiều hơn nữa. Tôi muốn làm lại Doctor Foster (kịch bản gốc của Thế giới hôn nhân), thổi chất Hàn vào đó, và cho khán giả thấy một câu chuyện sâu sắc về hôn nhân. Tôi muốn Thế giới hôn nhân phải gai góc hơn bản gốc”. 

Thành công với dàn diễn viên kỳ cựu, diễn xuất ấn tượng

Góp phần tạo nên thành công lớn cho “Thế giới hôn nhân” là dàn tài tử kỳ cựu như Kim Hee Ae, Park Hae Joon, Kim Young Min, Lee Moo Saeng và những nam diễn viên trẻ tuổi Lee Hak Joo, Jeon Jin Seo.

the-gioi-hon-nhan1

Đánh giá về diễn xuất của các diễn viên, trên mạng xã hội Naver, nhiều khán giả để lại những lời khen cho phần thể hiện của các diễn viên như: “Kim Hee Ae không chỉ đang diễn, tôi cảm giác như cô ấy chính là Ji Sun Woo”, “Kim Hee Ae thực sự rất ngầu và gợi cảm. Tôi từng nghĩ chị ấy sẽ mang lại một màn trình diễn nhàm chán, nhưng càng về sau chị ấy càng bùng nổ”, “Gã chồng thật đáng ghét, nhưng điều đó cho thấy Park Hae Joon đã diễn rất tuyệt vời”… 

Là nam chính và đồng thời cũng là nhân vật bị ghét bỏ nhất “Thế giới hôn nhân”, Lee Tae Oh khiến khán giả kinh tởm bởi những suy nghĩ và hành động mất nhân tính. Hóa thân thành Lee Tae Oh là Park Hae Joon (tên thật: Park Sang Woo), nam diễn viên 44 tuổi xuất thân từ kịch nói và chỉ mới lấn sân sang màn ảnh từ năm 2012. Trong 8 năm đóng phim, anh thể hiện đủ mọi thể loại vai và nổi tiếng với các phim Mùi đời - Cuộc sống không trọn vẹn, Ông chú của tôi, Biên niên sử Arthdal, Tươi lên đi Mr. Lee, Độc chiến… Thân hình to cao và gương mặt nam tính là điểm mạnh của anh.

Anh chàng bác sĩ Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng đóng) cũng thu về lượng fan đông đảo bởi vẻ ngoài thanh lịch và giọng nói ấm áp. Đặc biệt, ánh mắt thâm tình, sự quan tâm mà anh dành cho Ji Sun Woo cũng khiến khán giả nữ “xiêu lòng”. Anh là nhân vật nam hiếm hoi tốt bụng và được ủng hộ trong tác phẩm.

Lee Moo Saeng trong vai Kim Yoon Ki .

Lee Moo Saeng trong vai Kim Yoon Ki .

Lee Moo Saeng với vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng và gương mặt trẻ trung cũng được lòng nhiều người xem nữ giới. Ngoài đời, anh nhỏ hơn đàn chị Kim Hee Ae đến 13 tuổi, nhưng vẫn tạo được sự ngọt ngào mỗi khi diễn chung.

Nhân vật Son Je Hyuk cũng hứng chịu gạch đá từ khán giả bởi bản tính thích vụng trộm bên ngoài cũng như không ngừng lừa dối vợ như một thói quen khó bỏ. Thể loại vai có chiều sâu tâm lý khó đoán như Son Je Hyuk là thế mạnh của Kim Young Min, một nam nghệ sĩ thực lực đã bắt đầu diễn xuất từ năm 2000. Với gần 20 năm diễn xuất, anh có trong tay gia tài dự án đồ sộ như Xuân, Hạ, Thu, Đông... rồi lại Xuân, Ông chú của tôi, Kiếm ký - Thâm thù phải trả, Hạ cánh nơi anh…

Kim Young Min từng gây chú ý khi góp mặt trong bộ phim truyền hình đình đám là “Hạ cánh nơi anh.

Kim Young Min từng gây chú ý khi góp mặt trong bộ phim truyền hình đình đám là “Hạ cánh nơi anh.

Năm 2020, Kim Young Min từng gây chú ý khi góp mặt trong bộ phim truyền hình đình đám là “Hạ cánh nơi anh” (vai chuyên viên nghe lén Jung Man Bok). Kim Young Min được khen ngợi khi đóng 2 dạng nhân vật hoàn toàn khác biệt trong thời gian ngắn nhưng không hề bị nhầm lẫn một chút nào. Trong “Thế giới hôn nhân”, anh khiến người xem ức chế qua lối diễn cho thấy được nét giả tạo, đam mê dục vọng của Son Je Hyuk.

Tài năng diễn xuất trong “Thế giới hôn nhân” còn phải kể đến diễn viên nhí Jeon Jin Seo với vai diễn Lee Joon Young, con trai của Lee Tae Oh và Ji Sun Woo. Cậu bé có tâm lý khó hiểu nhất trong phim khi vẫn bênh vực bố bất chấp lỗi lầm mà ông gây ra cho gia đình. Mới 14 tuổi, nhưng Jin Seo đã có kinh nghiệm đóng phim gần 10 năm. Cậu bé đã có thể truyền tải được chiều hướng suy nghĩ lệch lạc và sự thèm khát một gia đình trọn vẹn mặc đúng - sai của nhân vật Lee Joon Young. Vai diễn bị mắng mỏ càng nhiều, càng cho thấy kỹ năng diễn xuất của cậu nhóc.

the-gioi-hon-nhan7

Tuyết Thanh

Tin khác

Gần 200 nghệ sĩ sẽ biểu diễn nhạc Jazz tại Nha Trang

Gần 200 nghệ sĩ sẽ biểu diễn nhạc Jazz tại Nha Trang

(CLO) Gần 200 nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam và quốc tế sẽ đến Khánh Hoà để biểu diễn tại Chương trình Jazz Quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024.

Đời sống văn hóa
Màu Trường Sa

Màu Trường Sa

(CLO) Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã ba lần ra Trường Sa vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ 20. Tháng 4 hằng năm, mùa sóng yên biển lặng, hàng trăm người ở mọi miền đất nước và cả người Việt ở nước ngoài, lại háo hức ra thăm Trường Sa, quần đảo thiêng liêng không tách rời Tổ quốc.

Đời sống văn hóa
Niềm tự hào văn hóa dân tộc lan tỏa trong ngày Hội đọc sách

Niềm tự hào văn hóa dân tộc lan tỏa trong ngày Hội đọc sách

(CLO) “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” diễn ra vào ngày 21/4 hàng năm từ lâu đã trở thành một sự kiện văn hóa quan trọng không chỉ đối với những người yêu sách mà đối với toàn xã hội.

Đời sống văn hóa
Lễ xuất quân hành hương về nguồn 'Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên'

Lễ xuất quân hành hương về nguồn "Qua miền Tây Bắc - về với Điện Biên"

(CLO) Ngày 15/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân đưa các văn nghệ sĩ hành hương về nguồn trong chương trình “Qua miền Tây Bắc – Về với Điện Biên”.

Đời sống văn hóa
Tích trò “Vua Hùng kén rể” được tái hiện bằng nghệ thuật múa rối nước dân gian

Tích trò “Vua Hùng kén rể” được tái hiện bằng nghệ thuật múa rối nước dân gian

(CLO) Sáng 15/4, tại hồ Khuôn Muồi (Khu Di tích lịch sử Đền Hùng), các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật tỉnh Phú Thọ đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật múa rối nước phục vụ nhân dân về dự Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2024 .

Đời sống văn hóa