Điều tra vụ nữ bệnh nhân tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

(CLO) Một phụ nữ 48 tuổi tử vong sau hơn 16 giờ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai (cơ sở 1). Cơ quan chức năng đã tiến hành mổ pháp y để làm rõ nguyên nhân, trong khi phía bệnh viện khẳng định không có dấu hiệu tắc trách.

Tối 23/7, mạng xã hội lan truyền livestream ghi lại hình ảnh người nhà bức xúc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai (cơ sở 1, xã Âu Lâu), sau khi một nữ bệnh nhân tử vong với nhiều tình tiết chưa rõ ràng. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm và lan truyền rộng rãi.

1.jpg
Rất đông người nhà nạn nhân trực chờ tại khu vực mổ tử thi. Ảnh: Văn Đức

Theo phản ánh từ gia đình, bệnh nhân Đặng Thị M. (48 tuổi, trú tại huyện Trấn Yên, tỉnh Lào Cai) nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, tê bì chân tay, khó thở nhẹ, mất ngủ kéo dài. Người nhà cho rằng bệnh viện chậm trễ trong việc chuyển tuyến và chưa tận tâm trong quá trình điều trị, dẫn đến hậu quả đau lòng.

Phía Bệnh viện Đa khoa cơ sở 1 cho biết, bệnh nhân được tiếp nhận vào hồi 23h45 ngày 22/7 tại Khoa Nội Tim mạch và đã được hỗ trợ thở oxy, truyền dịch, tăng tuần hoàn não, xét nghiệm chuyên sâu và chụp cắt lớp lồng ngực. Kết quả cho thấy chưa phát hiện dấu hiệu bất thường cấp tính tại tim, phổi và các cơ quan khác.

Đến 16h20 ngày 23/7, sau khi hoàn tất xét nghiệm, bác sĩ khuyến nghị chuyển bệnh nhân lên tuyến trung ương tại Hà Nội để theo dõi chuyên sâu hơn. Tuy nhiên, người nhà chưa đồng thuận việc chuyển tuyến tại thời điểm đó. Chỉ vài giờ sau, bệnh nhân đột ngột diễn biến xấu, ngừng tuần hoàn và tử vong dù được cấp cứu tích cực.

“Đây là tình huống đột tử ngoài dự báo, có thể liên quan đến rối loạn nhịp tim ác tính, mạch máu hoặc bệnh lý thần kinh nền tiềm ẩn", lãnh đạo bệnh viện lý giải.

Đồng thời, khẳng định quy trình tiếp nhận, theo dõi, điều trị và cấp cứu được thực hiện đúng chuyên môn, không có dấu hiệu tắc trách hay bỏ sót.

Hiện cơ quan công an đã tiến hành mổ pháp y để điều tra nguyên nhân tử vong, làm rõ các nội dung phản ánh.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: