Đình chỉ nhân viên nhà ăn từ chối nhận đồ hỗ trợ cho sinh viên mắc kẹt trong lũ ở Thái Nguyên

(CLO) Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) đã đình chỉ nhân viên nhà ăn tự ý từ chối suất ăn hỗ trợ cho sinh viên bị cô lập giữa vùng ngập, đồng thời lên tiếng nhận trách nhiệm và cam kết khắc phục triệt để.

Theo đó, ngày 8/10, trong thời điểm mưa lũ do hoàn lưu bão Matmo khiến khuôn viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên bị ngập sâu, hàng trăm sinh viên phải ở lại ký túc xá, một sự việc đáng tiếc đã xảy ra liên quan đến việc từ chối suất ăn hỗ trợ của người dân gửi tặng sinh viên.

Tối 10/10, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, đại diện nhà trường thông tin: Khoảng 10h30 ngày 8/10, một người dân đi bộ tới ký túc xá bày tỏ mong muốn trao suất ăn trưa miễn phí cho sinh viên đang bị cô lập trong lũ. Tuy nhiên, do không xin được ý kiến chỉ đạo, một nhân viên Ban Quản lý ký túc xá chưa dám tự quyết và đã trao đổi với đơn vị cung cấp dịch vụ nhà ăn.

img_4115.jpeg
Sinh viên dọn dẹp lại ký túc xá sau khi nước rút.

Sau đó, nhân viên nhà ăn đã tự ý từ chối tiếp nhận đồ hỗ trợ, dẫn đến hiểu lầm và bức xúc trong dư luận. Nhà trường khẳng định: “Sự việc hoàn toàn không có chỉ đạo hay can thiệp từ phía trường. Đây là hành động tự phát của nhân viên nhà ăn".

Ngoài ra, việc tạm thời chỉ nhận tiền mặt trong bữa trưa cùng ngày cũng là quyết định cá nhân của nhân viên, không phải chủ trương của nhà trường.

Ngay trong chiều 8/10, nhà trường đã phối hợp cùng các tổ chức, nhà hảo tâm để cung cấp đầy đủ suất ăn miễn phí cho toàn bộ sinh viên trong ký túc xá bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Đơn vị nhà ăn cũng đã cam kết giữ nguyên giá suất ăn như ngày thường, không có tình trạng tăng giá hay lợi ích nhóm trong quá trình phục vụ.

PGS.TS Mai Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm cho biết, trường nằm trong vùng ngập sâu nhất của tỉnh, khối lượng công việc ứng phó và khắc phục hậu quả sau bão lũ rất lớn.

“Thời điểm sáng 8/10, nhiều cán bộ lãnh đạo bị ngập nhà, mất liên lạc nên công tác chỉ đạo có phần chậm trễ, dẫn đến sơ suất ngoài mong muốn", ông Trường nói.

Mặc dù sự việc không xuất phát từ chủ ý cá nhân, Ban Giám hiệu nhận thấy rõ trách nhiệm và đã làm việc ngay với đơn vị nhà ăn, đình chỉ nhân viên để xảy ra sai sót và yêu cầu cam kết không tái phạm.

“Nhà trường rất mong nhận được sự chia sẻ của phụ huynh và xã hội. Chúng tôi nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát toàn bộ quy trình, tăng cường kiểm tra giám sát để không tái diễn những tình huống tương tự", Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: