Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc do ông Park Jong Hyun, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc, nhà báo Báo The Segye Times, làm Trưởng đoàn.
Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam.
Phát biểu chào mừng đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Ông Lê Quốc Minh cho biết, cuối năm 2025, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam đã có chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc và có dịp gặp, trao đổi với ông Park Jong Hyun cùng các đồng nghiệp Hàn Quốc về nhiều vấn đề nghề nghiệp.
Gần đây nhất, hai bên cũng gặp lại tại Đại hội Liên đoàn Nhà báo ASEAN tổ chức ở Malaysia. "Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp ông cùng đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc tại Việt Nam và hy vọng sẽ có những cuộc trao đổi thật thú vị, thiết thực", ông nói.
Giới thiệu với đoàn về những hoạt động nổi bật của Hội Nhà báo Việt Nam, ông Lê Quốc Minh cho biết Hội vừa kết thúc chuỗi sự kiện kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Hải Phòng. Trong đó, Hội Báo toàn quốc là hoạt động thường niên quy tụ khoảng 1.000 nhà báo từ khắp cả nước, tạo không gian để các cơ quan báo chí giới thiệu những ấn phẩm, sản phẩm truyền thông tiêu biểu và kết nối trực tiếp với công chúng.
Theo ông Lê Quốc Minh, trước đây Hội Báo toàn quốc chủ yếu được tổ chức tại Hà Nội, tuy nhiên những năm gần đây đã được luân phiên tổ chức tại các địa phương nhằm góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa của từng vùng đất, đồng thời tạo điều kiện để đông đảo người dân tiếp cận gần hơn với báo chí.
Ông dẫn chứng, năm 2024 Hội Báo được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh và thu hút hàng vạn lượt người dân đến tham quan, trải nghiệm các sản phẩm báo chí. Năm nay, sự kiện diễn ra tại Hải Phòng, trong không gian Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố với quy mô hiện đại, tạo điều kiện để công chúng thành phố Cảng có thêm cơ hội giao lưu, tìm hiểu về hoạt động báo chí.
Cùng với Hội Báo toàn quốc, ông Lê Quốc Minh cũng giới thiệu về Diễn đàn Báo chí toàn quốc - hoạt động được Hội Nhà báo Việt Nam duy trì trong ba năm qua với quy mô từ 10 đến 12 phiên thảo luận chuyên sâu mỗi kỳ. Diễn đàn tập trung vào những vấn đề lớn của báo chí hiện đại như sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan báo chí, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, xây dựng các mô hình doanh thu mới... nhằm cùng nhau trao đổi, tìm kiếm các giải pháp phát triển báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số.
Đặc biệt, tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm nay, Hội Nhà báo Việt Nam lần đầu tiên công bố 10 quy tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí. Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đây sẽ là cơ sở để các cơ quan báo chí nghiên cứu, xây dựng những quy định cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng tòa soạn trong quá trình ứng dụng AI.
Ông Lê Quốc Minh cũng cho biết, Hội Nhà báo Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp với các tổ chức báo chí trong khu vực và trên thế giới. Mới đây, Hội đã cử hai nhà báo giàu kinh nghiệm của Báo Nhân Dân và Báo Tuổi Trẻ tham dự một hội nghị chuyên môn tại Hàn Quốc.
"Đây là cơ hội rất tốt để học hỏi kinh nghiệm. Chúng tôi đánh giá rất cao các chuyến thăm, các chương trình trao đổi và việc mời đại biểu của hai bên tham dự những sự kiện nghề nghiệp, qua đó giúp các nhà báo có thêm điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác ngày càng hiệu quả", ông nhấn mạnh.
Đáp lời, ông Park Jong Hyun, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc, Trưởng đoàn đại biểu, bày tỏ vui mừng khi được trở lại gặp gỡ lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và đánh giá cao những chia sẻ của Chủ tịch Lê Quốc Minh về sự phát triển của báo chí Việt Nam trong thời gian qua.
Ông Park Jong Hyun cho biết, qua phần giới thiệu của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông nhận thấy giới báo chí Việt Nam vừa trải qua nhiều hoạt động quan trọng và ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. "Tôi xin chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và mong rằng Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền báo chí Việt Nam", ông nói.
Nhắc lại dấu mốc lịch sử của báo chí Việt Nam, ông Park Jong Hyun cho biết Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam gắn với sự kiện năm 1925 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Báo Thanh Niên. Theo ông, đây là một nền tảng quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.
Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc cũng chia sẻ, chỉ trong khoảng nửa năm qua, ông đã có ba lần gặp gỡ các đại biểu Việt Nam. Trong chuyến công tác lần này, đoàn sẽ lưu lại Việt Nam trong 5 ngày để có thêm thời gian tìm hiểu đất nước, con người và nền báo chí Việt Nam. Ông nhận định Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử cũng như quá trình phát triển báo chí.
Ông cho biết, Hàn Quốc cũng có ngày kỷ niệm sự ra đời của tờ báo độc lập đầu tiên và đến nay đã có lịch sử 130 năm. Trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, báo chí đã góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa dân tộc.
Trao đổi thêm về định hướng hợp tác quốc tế của Hội Nhà báo Việt Nam, ông Lê Quốc Minh cho biết thời gian qua Hội đã triển khai nhiều ý tưởng mới nhằm đa dạng hóa các hoạt động giao lưu với các tổ chức báo chí trong khu vực. Bên cạnh các chương trình trao đổi chuyên môn trong khuôn khổ ASEAN, Hội Nhà báo Việt Nam còn mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa những người làm báo.
Ông dẫn chứng, năm 2025, Hội Nhà báo Việt Nam đã mời đoàn nhà báo Thái Lan sang tham dự Giải bóng đá, và năm nay Hội Nhà báo Thái Lan tiếp tục mời đoàn Việt Nam sang giao lưu. Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam cũng mời các đoàn nhà báo đến từ Thái Lan, Lào và Campuchia tham dự Liên hoan Tiếng hát Người làm báo. Đặc biệt, Chủ tịch Hội Nhà báo Campuchia đã sáng tác riêng một ca khúc dành cho sự kiện và tiết mục đó đã mang lại nhiều ấn tượng.
Theo ông Lê Quốc Minh, bên cạnh hoạt động chuyên môn, những chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể thao là cầu nối hiệu quả để tăng cường tình hữu nghị giữa những người làm báo các nước. "Hy vọng trong thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Hàn Quốc cũng sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu về văn hóa, thể thao để mối quan hệ giữa hai tổ chức ngày càng gắn bó hơn", ông chia sẻ.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh truyền thông toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ, không một cơ quan báo chí nào có thể phát triển một cách đơn lẻ. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu các tổ chức hội nghề nghiệp phải tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác quốc tế.
"Mỗi cơ quan báo chí không thể đứng một mình, mỗi hội nhà báo cũng vậy. Chúng ta cần tăng cường hợp tác với các tổ chức báo chí ở các quốc gia để cùng nhau xây dựng một nền báo chí phát triển bền vững", ông Lê Quốc Minh khẳng định.