Bị siết tín dụng, các đại gia BĐS Trung Quốc “gánh” khoản nợ hàng trăm tỷ USD

(CLO) Chỉ trong quý đầu năm nay, các doanh nghiệp Trung Quốc đã vỡ nợ trái phiếu được phát hành trong và ngoài nước lên tới 15,1 tỷ USD, trong số đó có đến 27% là các công ty bất động sản hàng đầu của nước này.
Bị chính phủ siết tín dụng, ngành bất động sản Trung Quốc buộc phải hướng tới các biện pháp tài chính khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu để có đủ vốn xây dựng mới và mua thêm đất. Ảnh: Bloomberg.

Bị chính phủ siết tín dụng, ngành bất động sản Trung Quốc buộc phải hướng tới các biện pháp tài chính khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu để có đủ vốn xây dựng mới và mua thêm đất. Ảnh: Bloomberg.

Các đại gia nhà đất Trung Quốc đang “dẫn đầu” làn sóng vỡ nợ trái phiếu của doanh nghiệp nước này trong 3 tháng đầu năm nay trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, các doanh nghiệp Trung Quốc đã vỡ nợ 74,75 tỷ NDT (11,4 tỷ USD) trái phiếu trong nước chỉ trong quý I/2021, cao gấp đôi so với kỷ lục cũ hồi năm ngoái. Trong khi đó, các khoản vỡ nợ trái phiếu phát hành ở nước ngoài tăng lên gần gấp 3 lần so với năm trước đó, lên mức 3,7 tỷ USD.

Tỷ lệ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp Trung Quốc của các nhà phát triển đã tăng nhanh chóng trong vài năm qua. Đầu năm nay, China Fortune Land đã vỡ nợ trái phiếu 1,52 tỷ USD. Tập đoàn Bất động sản Thiên Tân cũng tuyên bố vỡ nợ gần 10 tỷ NDT.

Trong khi đó, các khoản vay khổng lồ của Tập đoàn China Evergrande Group của Trung Quốc đã làm rúng động thị trường tài chính Trung Quốc một thời và được truyền thông quốc tế gọi bằng cái tên “đơn vị phát triển bất động sản nợ nhiều nhất thế giới”. Theo nguồn thạo tin của Bloomberg, Evergrande đang nợ 171 ngân hàng trong nước và 121 tổ chức tài chính khác, với tổng nợ lên tới 129 tỷ USD.

Thời gian gần đây, chính quyền Trung Quốc đã áp dụng hàng loạt các quy định nhằm hạn chế rủi ro tài chính trong lĩnh vực bất động sản. Tháng trước, một số cơ quan quản lý ngân hàng hàng đầu Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ bong bóng bất động sản và các rủi ro vỡ nợ ngày càng tăng đối với các nhà đầu tư. Theo nhận định của các chuyên gia, nhiều khả năng các công ty bất động sản sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất trong chiến dịch giảm nợ của Trung Quốc.

“Các nhà hoạch định chính sách sẽ để cho nhiều công ty vỡ nợ hơn trong năm nay, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước địa phương trong lĩnh vực năng lượng và các nhà phát triển bất động sản đã vay nặng lãi quá nhiều”, ông Huang Weiping, một nhà phân tích tại Industrial Securities Co cho biết.

Trong khi đó, các công ty tài chính của các chính quyền địa phương (LGFV) cũng đang chịu áp lực từ phía chính quyền Bắc Kinh. Một LGFV gần đây vừa tuyên bố vỡ nợ với 915 triệu NDT (140 triệu USD). Các địa phương Trung Quốc thường vay qua LGFV để đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Hương Vũ

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: