Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, chiều 27/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có buổi làm việc với một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của nước này trong lĩnh vực phân phối nông sản và xử lý rác thải. Các doanh nghiệp đều bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác, đầu tư lâu dài tại Việt Nam.
Doanh nghiệp phân phối trái cây hàng đầu Trung Quốc muốn xây dựng chuỗi tại Việt Nam
Làm việc với Bộ trưởng Trần Đức Thắng, bà Trần Tuyết Mai, lãnh đạo Công ty Thương mại rau quả Trần Thị cho biết, doanh nghiệp này ra đời từ năm 1992 và đã liên kết, kinh doanh với Việt Nam cũng trong khoảng thời gian đó, bắt đầu bằng mặt hàng thanh long ruột trắng.
Tại Trung Quốc, Trần Thị là một trong những doanh nghiệp phân phối trái cây hàng đầu, kết nối với các siêu thị và chuỗi cung ứng trên toàn quốc. Ở Đông Nam Á, doanh nghiệp này đã hợp tác kinh doanh tại Việt Nam và Thái Lan, đồng thời đầu tư thêm ở một số quốc gia Nam Mỹ.
Theo bà Trần Tuyết Mai, hiện nay số lượng trái cây xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc ngày càng nhiều. Trước đây, Trần Thị thuê các xưởng ở Việt Nam để sơ chế, chế biến trước khi chuyển về Trung Quốc và mong muốn sớm xây dựng được chuỗi liên kết độc lập của công ty tại Việt Nam, làm việc trực tiếp với nông dân, sản xuất dựa trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng của phía Hải quan Trung Quốc.
"Trong tương lai, chúng tôi muốn thay đổi chính sách và xác định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Trần Thị, các sản phẩm trái cây của Việt Nam tiêu biểu và đặc trưng, tiêu thụ lớn nên chúng tôi muốn xây dựng chuỗi của mình ở Việt Nam", bà Trần Tuyết Mai nêu rõ.
Lắng nghe đề xuất, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đánh giá cao ý tưởng của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu hoa quả Việt Nam sang Trung Quốc hiện đạt 6 - 7 tỷ USD mỗi năm. Bộ trưởng nhấn mạnh lợi thế khí hậu nhiệt đới giúp Việt Nam có nhiều loại trái cây đặc trưng và trái mùa so với các quốc gia trong khu vực.
Bộ trưởng Trần Đức Thắng gợi ý sản phẩm của Trần Thị sản xuất tại Việt Nam không chỉ dành cho thị trường Trung Quốc mà còn có thể phân phối ngay trong nước và xuất khẩu sang các thị trường thứ ba. Bộ trưởng cũng nêu một số ưu đãi về chính sách, tài chính dành cho doanh nghiệp đầu tư vào các cụm, khu công nghiệp, đồng thời khuyến khích Trần Thị liên doanh, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam để thuận lợi hơn trong quá trình xây dựng chuỗi.
Bộ trưởng giao Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Huỳnh Tấn Đạt hỗ trợ doanh nghiệp trong các vấn đề kỹ thuật, chuyên môn.
Nhiều tiềm năng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực điện rác
Trong chiều cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng làm việc với Công ty Cổ phần Quân Tín, là doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất điện từ rác thải.
Ông Đới Đạo Quốc, lãnh đạo của Quân Tín cho biết, công ty đang sở hữu nhiều nhà máy điện rác, xử lý rác tại Trung Quốc và một số quốc gia Trung Á. Công ty có 3.000 nhân sự và sở hữu năng lực mạnh về vốn và quản lý.
Đối với Việt Nam, lãnh đạo Quân Tín cho rằng môi trường đầu tư rất hấp dẫn. Doanh nghiệp đang nghiên cứu xây dựng nhà máy điện rác và nhà máy tái chế rác.
"Chúng tôi đang triển khai đầu tư ở nhiều quốc gia, trong đó dự tính có Việt Nam. Cụ thể là xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện phục vụ cho sản xuất điện rác. Các sản phẩm này sẽ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á, cũng như châu Phi", ông Đới Đạo Quốc chia sẻ.
Liên quan vấn đề này, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nói đây là hướng đầu tư nhiều khả năng sẽ phù hợp với Việt Nam khi mỗi ngày có đến 100.000 tấn rác thải nhưng năng lực xử lý hiện nay mới chỉ khoảng 30%.
Riêng việc sản xuất linh kiện phục vụ cho công nghệ xử lý rác, sản xuất điện rác thì ở Việt Nam chưa có, nên nếu Quân Tín đầu tư sẽ rất phù hợp. Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh Quân Tín cần nghiên cứu kỹ thị trường, công nghệ của công ty có phù hợp với Việt Nam hay không. Ông Thắng cũng giới thiệu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức để doanh nghiệp tiện trao đổi chuyên môn.