Doanh nghiệp trúng quyền khai thác mỏ cát trị giá gần 3.000 tỷ đồng… 'bỏ chạy'

(CLO) Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang xác nhận, doanh nghiệp trúng quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền với giá hơn 2.800 tỷ đồng hồi tháng 3/2021 đã bỏ tiền đặt cọc. Điều này đồng nghĩa với việc họ đã bỏ quyền khai thác mỏ cát có trữ lượng khoảng 2,3 triệu m3.

Ngày 11/3, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang thông tin, Công ty TNHH TM&DV T-S.Home – đơn vị trúng quyền khai thác mỏ cát trên sông Tiền (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) với giá hơn 2.800 tỷ đồng, đã bỏ tiền đặt cọc hơn 1 tỷ đồng.

doanh nghiep trung quyen khai thac mo cat tri gia gan 3000 ty dong bo chay hinh 1

Người dân sống gần mỏ cát mong chính quyền có biện pháp quản lý doanh nghiệp khai thác cát đúng quy định nhằm tránh tình trạng sạt lở

Bài liên quan

Vụ mỏ cát hơn 2.800 tỷ đồng ở An Giang: Doanh nghiệp trúng thầu vẫn chưa nộp tiền

Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh An Giang đề xuất hủy kết quả đấu giá mỏ cát 2.800 tỷ đồng

T-S.Home - công ty giặt là, có 2 nhân sự lại trúng thầu khai thác mỏ cát 2.811 tỷ đồng

Mỏ cát trên sông Tiền giá 2.811 tỷ đồng: Không chứng minh được nguồn lực sẽ mất quyền trúng thầu

Trước thông tin này, một lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết sẽ tổ chức đấu giá lại quyền khai thác mỏ cát Bình Phước Xuân. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức đấu giá cần tư vấn để nâng số tiền ký quỹ để tránh trường hợp một số doanh nghiệp chưa nghiêm túc khi tham gia đấu giá.

Một doanh nghiệp kinh doanh cát khác nêu, vụ đấu giá gây xôn xao dự luận này khiến tốn công sức, thời gian của Nhà nước và doanh nghiệp muốn làm ăn đàng hoàng. Do đó, Nhà nước cần bổ sung để có chế tài xử phạt nghiêm minh, bên cạnh việc doanh nghiệp mất tiền đặt cọc khi tham gia đấu giá.

Trước đó, ngày 26/3/2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng đối với mỏ cát trên sông Tiền, đoạn thuộc xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới.

Trữ lượng mỏ cát này dự kiến khai thác hơn 2,3 triệu m3 cát, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khởi điểm tạm tính tương đương 7,2 tỷ đồng. Cuộc đấu giá trải qua 45 vòng, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá là 1.951%, tương đương 2.811 tỷ đồng, tăng 390 lần. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty T-S.Home, có trụ sở tại TP. HCM.

Sau khi nhận được thông báo nộp tiền của Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, trong văn bản gửi đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, phía Công ty T-S.Home đề xuất cho nộp tiền trúng đấu giá lần đầu là 50 tỷ đồng trước khi cấp phép khai thác và số tiền hơn 90 tỷ đồng sẽ được nộp trong năm khai thác đầu tiên. Nếu UBND tỉnh An Giang không chấp thuận đề xuất này, Công ty T-S.Home xin nhận lại tiền đặt cọc sau khi trừ chi phí tổ chức đấu giá tại khu mỏ cát.

Kết quả, doanh nghiệp đã “bỏ chạy” và mất số tiền đặt cọc cũng như trả cho đơn vị đấu giá tổng cộng hơn 1 tỷ đồng.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: