Độc đáo đêm hội Trăng rằm 2025 tại Phố đi bộ hồ Gươm

(CLO) Tối 3/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm năm 2025”, mang đến bầu không khí sôi động và để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng Thủ đô.

Chương trình “Đêm hội Trăng rằm 2025” quy tụ hơn 2.000 người tham dự, trong đó có khoảng 1.500 thiếu nhi trên địa bàn phường, cùng đông đảo người dân, chuyên gia văn hóa – lịch sử, nhà thiết kế, họa sĩ và nhạc sĩ. Đây là hoạt động đặc sắc nhất của Lễ hội Trung thu Phố cổ năm 2025.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang cho biết, Lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên phường, sau khi sắp xếp mô hình chính quyền hai cấp, trực tiếp đứng ra chủ trì cùng các doanh nghiệp, trường học và cộng đồng dân cư triển khai chuỗi hoạt động phong phú. Không gian bích họa Phùng Hưng trở thành điểm nhấn rực rỡ, nơi nghệ nhân và thợ thủ công trình diễn, hướng dẫn các em nhỏ làm đồ chơi dân gian.

Ảnh màn hình 2025-10-04 lúc 06.53.08
Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Hồng Giang

Nhiều điểm văn hóa như Đình Kim Ngân, Trung tâm nghệ thuật Hàng Buồm tổ chức triển lãm, tọa đàm, workshop về ứng dụng mỹ thuật truyền thống trong đời sống đương đại. Bên cạnh đó là các chương trình nghệ thuật, thời trang thiếu nhi, múa lân – sư tử và tái hiện phong tục xưa, mang đến không gian vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.

Đêm hội Trăng rằm tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với hàng nghìn người tham dự, đã tạo nên không khí tưng bừng, gắn kết cộng đồng. Thông qua đó, chúng ta không chỉ tái hiện ký ức Trung thu xưa mà còn thổi vào tinh thần sáng tạo của hôm nay, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa sáng tạo – nơi truyền thống và hiện đại giao hòa”, bà Nguyễn Hồng Trang nhấn mạnh.

Tiết mục múa lân sư rồng độc đáo tại chương trình.
Tiết mục múa lân sư rồng độc đáo tại chương trình. Ảnh: Hồng Giang

Chương trình bắt đầu từ 16h ngày 3/10 với cuộc thi bày mâm cỗ Trung thu của 6 đội đến từ các khu dân cư và trường học, giới thiệu nét đẹp sum vầy, hiếu kính và tình yêu thương dành cho thiếu nhi.

Từ 18h đến 19h, các em nhỏ tham gia 3 đoàn rước đèn truyền thống. Đoàn rước đèn mở đầu bằng màn múa lân – sư tử xuất phát từ số 2 Lê Thái Tổ, đi qua Tượng đài Vua Lê, hòa nhập cùng các đoàn khác, qua Tràng Tiền và kết thúc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Năm 2025 là năm đầu tiên toàn TP Hà Nội tổ chức Lễ rước đèn “Đêm hội Trăng rằm” trên 126 xã, phường. Vinh dự cho chính quyền và Nhân dân phường Hoàn Kiếm khi Lễ rước đèn của phường được TP Hà Nội chọn làm điểm trong Lễ rước đèn Trung thu năm nay.

Lễ rước đèn “Đêm hội Trăng rằm” trở thành nhịp cầu kết nối cộng đồng dân cư với các nghệ nhân, nhà nghiên cứu văn hóa, họa sĩ, nghệ sĩ và du khách quốc tế. Hoạt động này giúp người dân thêm tự hào về di sản, trẻ em được hòa mình vào thế giới Trung thu đa sắc màu và tràn đầy yêu thương.

Các bạn trẻ thích thú khi trải nghiệm những màn múa lân đầy ý nghĩa, mang đậm nét văn hoá truyền thống mỗi dịp Tết Trung thu. Ảnh: Hồng Giang
Các bạn trẻ thích thú khi trải nghiệm những màn múa lân đầy ý nghĩa, mang đậm nét văn hoá truyền thống mỗi dịp Tết Trung thu. Ảnh: Hồng Giang
Ảnh màn hình 2025-10-04 lúc 07.10.01
Các đơn vị giới thiệu mâm cỗ Trung thu tham dự chương trình. Ảnh: tuoitrethudo

Ở hiện tại, Lễ hội Trung thu Phố cổ đã trở thành một nét đẹp truyền thống của phường Hoàn Kiếm, được gìn giữ và tổ chức thường niên vào mỗi dịp Tết Trung thu hàng năm.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 20/9/2025 đến ngày 6/10/2025 (tức từ ngày 29/7 đến ngày 15/8 âm lịch) với chuỗi hoạt động sáng tạo, hấp dẫn tại các địa điểm: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; không gian bích họa phố Phùng Hưng (đoạn từ phố Lê Văn Linh tới Hàng Cót); khu vực cửa chính chợ Đồng Xuân; các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Rươi; các điểm di tích văn hoá trên địa bàn phường: Trung tâm Văn hóa nghệ thuật (22 Hàng Buồm) và Đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc).

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: