Độc đáo Hội thi thư pháp Truyện Kiều ở Tiên Điền – điểm nhấn văn hóa tại Hà Tĩnh
Trần Phong
(CLO) Sáng 14/11, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), hội thi viết thư pháp về Truyện Kiều đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân và giới yêu chữ trên địa bàn. Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng 260 năm ngày sinh (1765–2025) và 205 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du – người để lại kiệt tác bất hủ Truyện Kiều, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống.
Hội thi năm nay có 58 thí sinh tham gia, gồm đội ngũ giáo viên, học sinh, nhân viên và người dân đến từ các xã Tiên Điền, Nghi Xuân, Cổ Đạm và Đan Hải. Từng thí sinh tự chọn một câu thơ lục bát trong Truyện Kiều để thể hiện bằng nghệ thuật thư pháp. Không gian hội thi ngập tràn nét bút mềm mại, thanh thoát, khiến người xem vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp chữ viết, vừa cảm nhận sự tinh tế, giàu cảm xúc của từng câu thơ.Ngay từ những phút đầu, không khí thi cử đã trở nên sôi nổi và hào hứng. Các em học sinh nhỏ tuổi miệt mài hoàn thành bài thi với sự say mê, hồn nhiên. Các cô giáo mầm non cẩn trọng từng nét chữ, tỉ mỉ trong từng chi tiết, thể hiện sự kính trọng đối với văn hóa truyền thống. Nhiều thí sinh chia sẻ rằng, được viết thư pháp về Truyện Kiều chính là dịp để họ vừa bày tỏ tình cảm với văn chương, vừa rèn luyện kỹ năng thẩm mỹ và sự kiên nhẫn.Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Hà Tĩnh, ông Trần Xuân Lương, cùng lãnh đạo xã Tiên Điền đã đến dự và động viên các thí sinh. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông nhấn mạnh: “Hội thi không chỉ là sân chơi sáng tạo cho giáo viên, học sinh và người dân, mà còn là hoạt động ý nghĩa nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh kiệt tác Truyện Kiều – di sản tinh thần quý giá của dân tộc.”
Hội thi còn là dịp để các thí sinh giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng trao đổi kỹ thuật viết thư pháp, sáng tạo trong cách trình bày câu chữ, tạo nên một cộng đồng yêu chữ và yêu văn hóa Nguyễn Du. Những nét bút uyển chuyển, mềm mại trên giấy trắng như kể lại câu chuyện tình Truyện Kiều qua lăng kính nghệ thuật, vừa truyền thống vừa đậm chất hiện đại.Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho hai khối: giáo viên và học sinh. Cụ thể, Ban Tổ chức trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 15 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất học sinh thuộc về Võ Hùng Nhiên, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, và giải nhất khối giáo viên được trao cho cô Trần Thị Khánh Vân, giáo viên Trường Tiểu học Tiên Điền. Các giải thưởng còn lại được trao cho những thí sinh có bài thi xuất sắc, thể hiện tinh thần học hỏi và sáng tạo.
Hội thi viết thư pháp Truyện Kiều không chỉ là một hoạt động văn hóa, mà còn góp phần giáo dục, bồi dưỡng tình yêu văn học dân tộc cho thế hệ trẻ. Qua những nét chữ uốn lượn, từng câu thơ lục bát sống lại, mang đến cảm nhận sâu sắc về giá trị nhân văn và nghệ thuật của Nguyễn Du. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức về việc gìn giữ, phát huy những giá trị di sản văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.Khi hội thi khép lại, dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi thí sinh và người tham dự. Trên quê hương Tiên Điền, nơi dòng Lam giang ôm lấy làng cổ, những nét chữ hôm nay không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà còn là thông điệp về tình yêu văn hóa, sự tôn kính đối với di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều. Hội thi viết thư pháp Truyện Kiều trở thành một hoạt động văn hóa đặc sắc, góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, làm giàu thêm sắc màu văn hóa tinh thần cho cộng đồng địa phương.
(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.
(CLO) Ngày 3/5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương sẽ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026, quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của 7 tỉnh, thành.
(CLO) Ngày 3/5 (tức 17/3 âm lịch), tại Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề “Tràng An - Mạch nguồn linh khí” đã chính thức được khai mạc.
(CLO) Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền An Lạc sẽ được tỉnh Thanh Hóa đầu tư gần 2,9 tỷ đồng tu bổ, bảo tồn tối đa các yếu tố gốc của nhà Tiền đường.
(CLO) Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang sẽ trở về Việt Nam để thực hiện chương trình độc tấu đặc biệt mang tên “Thanh âm vượt tầng”, diễn ra lúc 20h ngày 8/5 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội).
(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
(CLO) Sự trỗi dậy của dòng phim kinh dị Việt gần đây là minh chứng cho sức mạnh của chất liệu bản địa khi được khai thác dưới lăng kính điện ảnh hiện đại.
(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
(CLO) Trong không gian se lạnh đặc trưng của vùng đất Măng Đen đại ngàn, hàng nghìn người dân và du khách đã được thưởng thức màn trình diễn đậm sắc màu văn hóa bản địa.
(CLO) Trong hai ngày 1-2/5, tại Khu du lịch Tam Cốc -Bích Động, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra sự kiện văn hóa du lịch “Đông A Khải Hoàn 2026”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.
(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.