Độc đáo Lễ hội Halloween trên khắp thế giới

(CLO) Halloween là lễ hội thường niên và phổ biến diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới, được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Tuy nhiên ở mỗi nước, Lễ hội Halloween lại khoác lên mình một màu sắc riêng. Bên cạnh những tiết mục truyền thống của mỗi nước, một số quốc gia còn có những phong tục đón Halloween độc đáo không tưởng của riêng mình.

Derry (Bắc Ireland)

Vào dịp Halloween, nếu chỉ mặc những bộ đồ đầy màu sắc rồi hóa trang như bao nhiêu nước khác vẫn làm thì bạn sẽ không có "cửa" để ăn chơi ở các quầy rượu hay quán bar tại Derry.

Ở đây, người tham gia lễ hội sẽ được hòa mình vào các chương trình đường phố, khiến cho cả không gian Derry sẽ được bao phủ bởi những màu sắc sặc sỡ, vui nhộn. Hoặc không, mọi người có mặt tại đây cũng có thể chơi những trò chơi thú vị như mò mẫm vào các ngôi nhà ma ám hay xem buổi trình diễn pháo hoa đẹp mắt.

Nơi đây được xem là cái nôi của Halloween ở châu Âu. (Ảnh: The Independent)

Limoges (Pháp)

Nằm ở phía Tây nước Pháp, Limoges nổi tiếng với đồ gốm, những hầm rượu Cognac trứ danh. Do vậy, đây cũng là một nơi có những phong tục vô cùng độc đáo trong lễ hội Halloween.

Ở Limoges, người ta đón Halloween với một tinh thần tích cực, sẵn sàng đón nhận và vui chơi "thả ga".

Mỗi năm có tới 50.000 người hóa trang theo đủ phong cách, từ vẽ mặt kinh dị cho tới việc khoác lên mình các bộ trang phục ghê rợn rồi tham gia tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. (Ảnh: Festicket)

Ostend (Bỉ)

Đặc biệt hơn, ở Ostend (Bỉ), lễ hội hóa trang Halloween không chỉ được diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng 10 mà diễn ra ngay từ đầu tháng 10.

Trên khắp các ngả đường và con phố ở Ostend, những tên cướp biển xuất hiện cùng những điệu nhảy phù thủy cực sôi động.

(Ảnh: Sohu)

New York (Mỹ)

Ở New York, đây là một trong những lễ hội lớn nhất năm, thông thường, dịp Halloween thu hút trên dưới 2 triệu người mỗi năm.

Theo đó, những người tham gia sẽ hóa trang thành những con quỷ đầy máu me, phù thủy hắc ám hay chú hề kinh dị rồi cứ thế di chuyển trên đường phố trong suốt dịp lễ Halloween.

Trên khắp đường phố ở New York còn xuất hiện đầy những hình ảnh của các "bộ xương di động" như thế này. (Ảnh: The Jerusalem Post)

Salem (Mỹ)

Salem được coi là vùng đất phù thủy, vậy nên lễ hội Halloween tại đây cũng mang hơi hướng khá cổ xưa. Nơi này còn tổ chức chương trình dành riêng cho các ông bà đồng và triển lãm phù thủy - nơi trưng bày hàng loạt món đồ có "quyền năng" đặc biệt. Do đó, người tham gia có thể thỏa sức hóa trang, hòa nhập vào không gian ở chốn này.

Ở đây, sắc màu Halloween rộn ràng tới mức, nếu ai không tham gia, họ sẽ có cảm giác bị hẫng như thể mình đang ở một thế giới khác lạc tới chốn này.

Lễ hội Halloween tại đây cũng mang hơi hướng khá cổ xưa. (Ảnh: travelandleisure)

Oaxaca (Mexico)

Ngày 31/10 hàng năm là thời gian diễn ra giữa Halloween và ngày lễ chết chóc (ngày 2/11) của Mexico, vì thế nên lễ hội hóa trang càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Người dân nơi đây thường quan niệm những linh hồn đã mất sẽ về đoàn tụ với gia đình vào thời gian này.

Khác với nhiều quốc gia, Mexico coi đây là khoảng thời gian để họ tưởng niệm người đã khuất hơn là việc ăn chơi nhảy múa. Dù cũng có nhiều cuộc thi hay bữa tiệc sôi động diễn ra nhưng tất cả đều ở mức độ khá nhẹ nhàng.

Hóa trang và những bữa tiệc để ăn mừng ngày lễ Halloween nhưng mọi thứ diễn ra trong trạng thái khá nhẹ nhàng. (Ảnh: Mexonline)

Philippines

Ở Philippines hơi khác biệt một chút, lễ hội này được tổ chức vào "Ngày của các linh hồn", tức là ngày mùng một tháng 11 hàng năm với hoạt động phổ biến, thậm chí được coi là truyền thống, đó là: "Cho kẹo hay bị ghẹo". Nói qua về hoạt động nghe có vẻ lạ lẫm này, trẻ em sẽ đi khắp các nhà, hát một bài hát để xin bánh gạo hoặc kẹo.

(Ảnh minh họa: studentworldonline)

Anh

Ở Anh, đây là dịp lễ hội lớn thứ hai trong năm chỉ sau Giáng sinh. Vì là lễ hội nên háo hức, vui vẻ nhất vẫn luôn là trẻ con.

Trong lễ hội này, bọn trẻ có dịp được mặc trang phục như trong hoạt hình, tự nhiên được vẽ mặt hoá trang rồi được đi chơi trò chơi. Halloween với nhiều người Anh chủ yếu như dịp sinh hoạt ngoài trời của gia đình nhưng vẫn không thiếu các nét đặc trưng như trang phục ma quái hay quả bí ngô khắc hình.

Đường phố tại Anh những ngày này cũng thành sân khấu hoá trang của người lớn. Halloween, ai cũng chỉ chờ đợi để một lần trong năm được vô tư hài hước như trẻ con.

Nhật Bản

Tại Nhật Bản, phong trào cosplay đã có từ lâu và phát triển rất mạnh mẽ, những người trẻ hay hóa trang thành các nhân vật trong manga và anime, thậm chí có rất nhiều lễ hội và hoạt động trong năm nhằm tạo sân chơi cho những cosplayer phô diễn khả năng sáng tạo của mình. Chính vì lẽ đó, việc Halloween trở thành phổ biến trong giới trẻ Nhật Bản là điều dễ hiểu, khi mà họ có thêm một lễ hội để tham gia cosplay thành các nhân vật ma quỷ mà họ thích.

Lễ hội Halloween là khá tương đồng với lễ hội Obon truyền thống. Người Nhật tin rằng những linh hồn những người quá cố sẽ về thăm nhà trong suốt thời gian diễn ra lễ hội này. Vào ngày đầu tiên, người thân trong gia đình sẽ cùng nhau đi viếng mộ, tu sửa và dọn dẹp các ngôi mộ, mời linh hồn về đoàn tụ với gia đình. Đến ngày cuối cùng của kì lễ, người ta đem lồng đèn đến thả ở các sông, hồ, bờ biển để tiễn đưa những linh hồn người quá cố về với thế giới bên kia.

Việt Nam

Ở Việt Nam còn gọi Lễ hội Hóa trang này là "Hóa lộ quỷ" hay "Ma lộ hình". Ngày nay, nhiều người Việt Nam đã biết đến Lễ hội Haloween qua phim, ảnh, các kênh thông tin, báo chí. Đối với người Việt phần lớn các bạn trẻ thích thú với các bộ đồ hóa trang này. Nam nữ thì mua các bộ đồ để đi chơi với nhau vào tối 31/10.

N.Ngoan (Tổng hợp)

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: