Làng gốm Bát Tràng vốn nức tiếng với những sản phẩm mang hồn cốt dân tộc, nay lại càng thêm khởi sắc nhờ những bộ sưu tập ngựa gốm tinh xảo.
Những ngày cận Tết Bính Ngọ, cả làng gốm hối hả chuyển mình trong nhịp sản xuất linh vật của năm cùng các sản phẩm khác. Sự kết hợp giữa kỹ thuật tạo hình truyền thống và những dòng men quý đã tạo nên những tác phẩm độc bản, mang theo thông điệp về sự kiêu hãnh và tài lộc cho năm mới.
Tại các xưởng gốm nghệ thuật Bát Tràng, hình tượng linh vật ngựa năm nay được đầu tư vô cùng công phu. Khác với những sản phẩm đại trà, ngựa gốm Bát Tràng đòi hỏi kỹ thuật tạo hình rất khó, từ những đường cơ bắp cuồn cuộn trên thân ngựa cho đến đôi mắt có thần và chiếc bờm tung bay trong gió, tất cả phải toát lên được khí chất của sự tự do và vươn xa.
Linh vật ngựa 2026 với ý nghĩa “Mã đáo thành công”, mang lại sự hanh thông, thành đạt trong công việc. Theo nghệ nhân nhân dân Trần Độ: “Linh mã Nghinh Xuân Khai Vận mang dáng vẻ hiên ngang, khí thế bừng sáng, tượng trưng cho ý chí kiên cường và khát vọng vươn xa, là khởi đầu một năm mới tràn đầy năng lượng và thịnh vượng”.
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Hùng chia sẻ: "Con ngựa trong tâm thức người Việt là biểu tượng của sự bền bỉ và thành công. Để tạo ra linh vật ngựa Bính Ngọ năm nay, chúng tôi phải nghiên cứu rất kỹ về tỉ lệ cơ thể để khi nhìn vào, người ta thấy được cái sự chuyển động, cái thế đang lao về phía trước".
Mỗi một bức tượng linh vật ngựa đều được các nghệ nhân tỉ mỉ, miệt mài tạo nên bằng cả cái tâm của mình. Các bước tạo hình luôn được làm một cách cẩn thận và gửi gắm biết bao tâm tư, tình cảm và nỗi niềm về một năm mới an khang, thịnh vượng. “Mỗi bức tượng không chỉ đơn thuần là gốm nữa, mà là hồn đất được thổi vào sự sống với niềm tin về một khởi đầu mới mã đáo thành công”, anh Hùng tiếp tục chia sẻ.
Điểm độc đáo nhất của linh vật ngựa năm nay chính là sự đa dạng về chất liệu men. Thay vì chỉ sử dụng men bóng thông thường, các nhà lò đã đưa vào những dòng men đặc trưng như men hỏa biến, men xanh ngọc hoặc men rạn cổ. Đặc biệt, xu hướng vẽ vàng kim (vàng 24k) lên các chi tiết như bờm, đuôi và móng ngựa đang rất được ưa chuộng, giúp sản phẩm trở nên sang trọng và mang đậm tính phong thủy "hóa cát thành vàng".
Chị Huyền Trang, một khách hàng từ Phú Thọ đến tận Bát Tràng để đặt hàng, nói: "Tôi đặc biệt ấn tượng với những bức tượng ngựa được phủ men rạn. Nó vừa mang nét cổ kính của làng nghề, vừa có sự uy nghiêm, rất thích hợp để đặt trong phòng làm việc hay làm quà tặng đối tác trong dịp Tết Bính Ngọ này".
Bên cạnh những pho tượng lớn có giá hàng chục triệu đồng, năm nay Bát Tràng còn tung ra các mẫu ngựa mini, ngựa nằm hoặc ngựa kéo xe hoa với kích thước nhỏ gọn. Những sản phẩm này có giá dao động từ 500.000 đến 2.000.000 đồng, phù hợp để bày trí trên bàn trà, kệ sách tại các căn hộ chung cư.
Anh Trần Hoàng, chủ một showroom gốm tại làng, cho biết: "Ngay từ giữa tháng 11 âm lịch, các đơn đặt hàng linh vật ngựa đã bắt đầu đổ về. Năm nay khách chuộng mẫu ngựa “Mã đáo thành công” vì mang ý nghĩa may mắn cho công việc kinh doanh. Chúng tôi phải làm thêm giờ để đảm bảo mỗi chú ngựa xuất xưởng đều đạt độ tinh xảo cao nhất, kịp thời gian giao cho khách chơi Tết sớm".