Đối thoại Shangri-La: Tâm điểm là quan hệ Mỹ-Trung, chiến tranh và Biển Đông

(CLO) Mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ dự kiến ​​​​sẽ ảnh hưởng đến diễn đàn an ninh lớn nhất châu Á - Đối thoại Shangri-La trong tuần này, bên cạnh xung đột ở Ukraine và Gaza, cũng như căng thẳng trên Biển Đông.

Đối thoại Shangri-La, nơi các quan chức quốc phòng hàng đầu, sĩ quan quân sự cấp cao, nhà ngoại giao, nhà sản xuất vũ khí và nhà phân tích an ninh từ khắp nơi trên thế giới thảo luận về các vấn đề an ninh đang nổi lên của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 2/6 tại Singapore.

doi thoai shangri la tam diem la quan he my trung chien tranh va bien dong hinh 1

Đối thoại Shangri-La diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 2/6 tại Singapore.

Khoảng 600 đại biểu từ gần 50 quốc gia sẽ tham dự diễn đàn, mở đầu bằng bài phát biểu quan trọng của Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. Hôm 29/5, ông Marcos cho biết ông sẽ trình bày lập trường của đất nước mình về vấn đề này trong diễn đàn sắp tới. "Điều này ảnh hưởng đến khu vực và thế giới", ông nói.

Theo các nhà phân tích, cuộc đối thoại này rất hữu ích cho các cuộc gặp song phương và đa phương giữa quân đội hai nước bên lề các phiên họp toàn thể và các bài phát biểu của các bộ trưởng quốc phòng. 

Nga đã vắng mặt trong cuộc họp an ninh kể từ năm 2022 khi xung đột với Ukraine bùng phát. Không có phái đoàn Israel nào đăng ký tham dự năm nay.

Mặc dù các nhà phân tích kỳ vọng sự tham gia đông đảo của phương Tây tại diễn đàn sẽ tập trung phần nào vào xung đột ở Ukraine và Gaza, nhưng các vấn đề liên quan đến Trung Quốc rất có thể sẽ là trọng tâm.

Năm ngoái, Trung Quốc đã từ chối gặp phái đoàn Mỹ. Tuy nhiên, mối quan hệ Mỹ-Trung đã được cải thiện kể từ Đối thoại Shangri-la gần đây nhất và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân vào hôm nay (31/5). Ông Austin đặt mục tiêu làm dịu căng thẳng với Trung Quốc.

Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho biết hôm 29/5: "Trung Quốc tin rằng liên lạc quân sự chiến lược cấp cao giữa Trung Quốc và Mỹ giúp ổn định quan hệ quân sự với quân đội, Trung Quốc duy trì thái độ cởi mở đối với điều này".

Ông Collin Koh, học giả an ninh tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam của Singapore, cho biết bài phát biểu quan trọng của ông Marcos sẽ đưa các vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự. Các vấn đề về căng thẳng ở eo biển Đài Loan cũng sẽ được Mỹ cùng các đồng minh nêu ra.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: