Đối thoại 'Sức mạnh mềm văn hóa': Mở đường cho bản sắc Việt lan tỏa toàn cầu

(CLO) Chiều 8/4 tại Hà Nội, chương trình đối thoại “Sức mạnh mềm văn hóa” do Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ VHTTDL) phối hợp với Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức đã thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế.

Sự kiện là diễn đàn quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc định vị văn hóa như một nguồn lực chiến lược cho phát triển bền vững.

doi thoai suc manh mem van hoa mo duong cho ban sac viet lan toa toan cau hinh 1

Các diễn giả, đại biểu tham gia Chương trình đối thoại - Ảnh: Xuân Trường

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam khẳng định, “sức mạnh mềm” không đơn thuần là một khái niệm, mà là yếu tố cốt lõi để nâng cao hình ảnh quốc gia, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và sự phát triển toàn diện của đất nước.

Bà Phương cho rằng Việt Nam, với bản sắc văn hóa đa dạng và đậm đà, đang sở hữu nhiều lợi thế để chuyển hóa giá trị văn hóa thành sức mạnh mềm phục vụ mục tiêu hội nhập và nâng tầm vị thế quốc gia.

Chia sẻ tại chương trình, ông Franck Bolgiani, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội, nhấn mạnh rằng sức mạnh mềm là một “tài sản chiến lược” mà quốc gia nào cũng cần đầu tư khai thác, nhưng không thể sao chép từ mô hình của nước khác mà phải phát triển từ chính bản sắc riêng. Viện Pháp mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo như hoạt hình, truyện tranh, sách, biểu diễn nghệ thuật...

Trong khuôn khổ chương trình, các diễn giả đã trình bày hai tham luận chính. Nhà văn, giảng viên Frédéric Martel (Đại học ZHdK, Thụy Sĩ) phân tích sâu về lợi ích và giới hạn của khái niệm sức mạnh mềm trong bối cảnh toàn cầu, chỉ ra rằng văn hóa không chỉ là sản phẩm truyền thống mà còn có thể lan tỏa mạnh mẽ qua những sản phẩm đương đại như món ăn, âm nhạc, điện ảnh.

Ông Frédéric nhắc đến phở, bún chả, MV Bắc Bling hay bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối như những ví dụ điển hình cho sức lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới.

Trong tham luận thứ hai, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương nhấn mạnh Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để phát huy sức mạnh mềm, khi Đảng và Nhà nước đã xác định rõ vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững, từng bước xây dựng khung chính sách để chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành sức mạnh mềm thông qua các kênh truyền thông, ngoại giao văn hóa và ngành công nghiệp sáng tạo.

doi thoai suc manh mem van hoa mo duong cho ban sac viet lan toa toan cau hinh 2

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu tại chương trình - Ảnh: Xuân Trường

Tuy nhiên, bà cũng chỉ rõ thực trạng rằng các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam hiện vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Bài toán đặt ra là làm sao để chuyển hóa tài nguyên mềm qua các “kênh truyền dẫn” phù hợp, tạo sức hấp dẫn thực sự trong quan hệ quốc tế, xây dựng thương hiệu quốc gia và nâng cao sức cạnh tranh toàn cầu.

Kết thúc chương trình, TS. Hoàng Thị Bình, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, cá nhân trong việc khai thác và phát huy sức mạnh mềm là điều kiện tiên quyết để biến văn hóa trở thành động lực cho sự phát triển. Bà bày tỏ kỳ vọng mỗi cá nhân sẽ là một mắt xích quan trọng trong hành trình xây dựng chiến lược phát triển văn hóa bền vững cho đất nước.

Vân Anh

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: