Đón Tết Trung thu thời công nghệ số .

(CLO) Dường như đón Tết Trung thu của người dân ờ các đô thị lớn có phần đơn giản, thuận tiện và “nhanh gọn” hơn. Bởi lẽ trong không gian của mùa Trung Thu hiếm thấy ánh trăng vàng lung linh, thôi thúc tâm hồn các em thơ như ở các miền quê, mà thay vào đó là những thiết bị tiện lợi từ công nghệ số...

Đơn giản nhưng vẫn… “chất”

Những ngày cận kề Rằm tháng Tám, lướt qua các ngã đường lủng lẳng nhiều chiếc lồng đèn đu đưa trước gió ở TPHCM, dòng ký ức ngọt ngào của đêm Trung thu thời thơ ấu bỗng chốc lại… ùa về trong tâm khảm của không ít người. Cảm xúc háo hức trước đêm rằm lẫn không khí xôn xao, nao nức thi đua làm đèn ông sao, đèn cá chép… cũng bất giác len lỏi vào dòng suy nghĩ của những người đang sống trong thời công nghệ số.

Những miền ký ức ấy, cùng với hình ảnh ánh trăng rằm mềm mại xuyên qua rặng tre già để “dõi theo” những đôi chân bé bỏng cùng nhau rước đèn ngày tết Trung Thu…cùng nghêu ngao hát bài Đồng dao, trong ánh mắt xoe tròn với biết bao ước mơ đẹp về ngày mai, dù chỉ hiện về trong giây phút thôi cũng làm cho biết bao người cảm thấy hạnh phúc khôn nguôi.

Đêm rằm Trung Thu 

Bởi lẽ ở thời công nghệ, nhiều người vì mải miết chạy đua với gánh nặng “cơm áo gạo tiền” và nhịp sống ồn ào của phố thị mà đôi khi vô tình quên đi ý nghĩa của mùa trăng tròn. Trẻ em thì bị hấp dẫn bởi thiết bị kỹ thuật số hiện đại nên không còn cảm giác mong chờ và đếm ngược từng ngày để tụm nhau phá cỗ vào dịp Tết Trung thu như thuở trước. 

Ở thời công nghệ “lên ngôi”, việc chuẩn bị đón Tết Trung thu cũng không còn được “chăm chút” như những ngày xưa ấy. Trẻ em cũng không còn tự tay mình làm nên những chiếc lồng đèn mà đa số đều đặt mua qua mạng internet. Những người lớn không còn đến gặp nhau để phá cỗ trung thu hay cùng nhau nhâm nhi tách trà dưới ánh trăng rằm, mà “đổ xô” đặt mua bánh, thậm chí gửi tặng bánh trung thu cũng “bằng… mạng xã hội”. 

Trung thu cho các em  

Tại TPHCM, việc đón Tết Trung thu trong thời công nghệ trở nên khá đơn giản, thuận tiện và có phần “nhanh gọn” hơn. Nhưng không phải vì thế mà ngày hội trăng rằm không còn đẹp. Hay nói cách khác, nhờ sự phát triển của công nghệ mà hình ảnh lung linh của các phố lồng đèn lại được nhiều người biết đến và yêu thích hơn. Chính vì vậy, vào dịp Tết Trung thu, không chỉ có các em thơ mà nhiều đôi bạn trẻ, lẫn những nghệ sĩ tên tuổi cũng nô nức tìm đến phố lồng đèn để chụp hình và lưu lại những kỉ niệm đẹp.

 Hoa hậu Áo dài Phạm Thị Như Quỳnh cho biết, rất nhiều bạn trẻ tìm đến phố lồng đèn để chụp hình lưu niệm và chuẩn bị cho Tết Trung thu năm nay.

Là một người vui hội trăng rằm sớm, Hoa hậu Áo dài Phạm Thị Như Quỳnh tâm sự: “Xem hình ảnh trên mạng xã hội, Quỳnh rất thích thú với vẻ đẹp của phố lồng đèn ở đường Lương Nhữ Học (quận 5, TPHCM), nên từ những ngày đầu tháng 8 Âm lịch đã tìm đến đây để mua lồng đèn, chụp hình lưu niệm. Không chỉ có Quỳnh mà rất nhiều bạn trẻ cũng đã đến con phố này để thưởng lãm cảnh đẹp. Nhờ có sự phát triển của công nghệ mà nhiều người ở những độ tuổi khác nhau trở nên gần gũi hơn, hứng khởi hơn khi tham gia chung vui cùng các em thiếu nhi trước và trong dịp Tết Trung thu năm nay”.

Lưu lại những kỷ niệm đẹp

Tết Trung thu không chỉ là dịp để các em thiếu nhi có cơ hội được thỏa mãn khao khát được rước đèn, xem múa lân, nhận quà bánh… mà còn là dịp để biết bao người đã qua tuổi ấu thơ có  cơ hội được thực hiện khát vọng thắp lên niềm tin, sự lạc quan trong mắt thế hệ “hậu bối”. Cho nên, khi công nghệ phát triển, những nhà hảo tâm, mạnh thường quân… lại có thêm điều kiện để biết đến nhiều trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để quan tâm, giúp đỡ.

Hiển nhiên, song song với việc “thắp sáng” niềm tin cho các em, những người đi trước luôn mong muốn lưu giữ kỷ niệm tốt đẹp ấy. Vài năm trở lại đây, khi công nghệ số được chú trọng đẩy mạnh, việc lưu giữ những thông tin, hình ảnh… nguyên vẹn qua năm tháng không còn là điều khó khăn.

Nhà báo Ngô Công Quang trong chuyến trao quà trung thu cho các em học sinh người đồng bào Mơ Nâm 

Nhà báo Ngô Công Quang (báo Dân trí) cho biết, đến mùa trung thu năm nay, nhìn lại hình ảnh chụp cùng các em học sinh người đồng bào Mơ Nâm (hồi Tết Trung thu năm 2017) ở huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) với những đôi mắt đen tuyền, những mái đầu khét nắng, đôi chân trần không dép mang… trên trang cá nhân của mình mà niềm hạnh phúc như “sống lại” trong anh. 

Các em vùng cao đón Trung Thu  

“Nhờ có sự phát triển của công nghệ thông tin mà hồi năm 2017, tôi và nhóm từ thiện của mình có thêm điều kiện để được biết đến và đã tổ chức Tết Trung thu, tặng quà cho hơn 1000 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn một số nơi thuộc các tỉnh Kon Tum, Bình Phước. Trong những giây phút hạnh phúc đến vô cùng ấy, những chiếc điện thoại thông minh đã giúp chúng tôi kịp thời ghi lại được nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Đón Tết Trung thu trong thời công nghệ, việc lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp dễ dàng hơn rất nhiều. Mà giờ đây, những kỷ niệm đáng quý ấy đã trở thành món quà tinh thần vô giá mà chúng tôi không bao giờ quên”, Nhà báo Ngô Công Quang nói.


Lâm Khải Minh

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: