Đồng bào các dân tộc vui hội Xuân tại Làng Văn hóa

(CLO) Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2025 có sự tham gia của khoảng 200 đồng bào các dân tộc, với phương châm "chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình".

Từ ngày 14 - 16/2/2025 (17 đến 19 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc.

Theo Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2025 sẽ có hai nhóm hoạt động chính: Chương trình bài ca mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Ất Tỵ, mừng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và lãnh đạo Đảng, nhà nước chúc Tết đồng bào các dân tộc.

dong bao cac dan toc vui hoi xuan tai lang van hoa hinh 1

Đồng bào Chăm múa hát mừng lễ mở cửa tháp. Ảnh: LVH

Nhóm thứ hai là các hoạt động tái hiện, giới thiệu các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam. Qua đó, người dân, du khách hiểu thêm những giá trị, nét đẹp văn hoá, truyền thống của các dân tộc trong hoạt động đón Tết vui xuân từ ngàn đời nay.

Trong đó, điểm nhấn là nghi thức mở cửa tháp của dân tộc Chăm (nghi lễ Pơh băng yang). Lễ mở cửa tháp nhằm dâng lễ vật cầu xin các vị thần cho mưa thuận gió hòa, dân làng khỏe mạnh, người dân được phép khai trương, đắp đập, chuẩn bị cho việc gieo cấy.

Tiếp đó, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình (còn gọi là lễ xuống đồng, lễ mở cửa rừng) cũng sẽ được tái hiện tại Làng Văn hóa trong những ngày xuân Ất Tỵ.

Khai hạ là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất, là hoạt động văn hóa - tín ngưỡng không thể thiếu của đồng bào người Mường ở Hòa Bình, đặc biệt là ở bốn vùng Mường lớn: Bi, Vang, Thàng, Động. Đây cũng chính là nét văn hóa đặc sắc riêng của người Mường Hòa Bình, là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

dong bao cac dan toc vui hoi xuan tai lang van hoa hinh 2

Đồng bào dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa tái hiện Lễ mừng cơm mới tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: LVH

Cùng với Lễ hội Khai hạ, tri thức dân gian lịch Tre của người Mường Hòa Bình cũng được giới thiệu, trình diễn trong Ngày hội.

Bộ lịch Tre của người Mường gồm 12 thẻ, làm từ những thanh tre, trên thẻ tre có khắc các ký hiệu, biểu tượng biểu thị ngày, tháng và các hiện tượng quy luật trong tự nhiên hàng tháng trong năm.

Lịch Tre có vai trò đặc biệt trong cuộc sống cộng đồng người Mường, là khối tài sản về tri thức dân gian vô giá. Bên cạnh cách tính dương lịch, tất cả mọi hoạt động sản xuất, sinh hoạt hàng ngày, phong tục, nghi lễ, lễ hội của cộng đồng, những việc quan trọng của mỗi người, mỗi gia đình người Mường ở Hòa Bình đều dựa vào cách tính cát, hung của bộ lịch Tre.

Trong khuôn khổ Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2025, cũng sẽ diễn ra hoạt động tái hiện trích đoạn hát múa dưới cây bông (Kin Chiêng Boọc Mạy) của dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa; hoạt động tái hiện Lễ ăn mừng đầu lúa mới của dân tộc Raglai tỉnh Ninh Thuận…

Ngoài ra, du khách đến Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong dịp này sẽ được trải nghiệm các hoạt động dân ca dân vũ, giới thiệu tri thức dân gian, trình diễn nghề thủ công truyền thống, trải nghiệm dệt thổ cẩm, trình diễn nhạc cụ dân tộc, ẩm thực dân tộc và các trò chơi dân gian…

dong bao cac dan toc vui hoi xuan tai lang van hoa hinh 3

Du khách hòa vào không khí "Buôn làng đón Xuân" tại không gian làng dân tộc Raglai. Ảnh: LVH

Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2025 có sự tham gia của khoảng 200 đồng bào thuộc 28 cộng đồng dân tộc, đến từ 14 địa phương đại diện cho các dân tộc, vùng miền.

Thông qua các hoạt động lễ hội, trình diễn theo phương châm "để chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình", Ngày hội tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc của cộng đồng 54 dân tộc, mang đến không khí Tết cổ truyền dân tộc, phục vụ khách du lịch những ngày đầu xuân mới.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: