Động đất làm rung chuyển Ai Cập, chưa ghi nhận thương vong

(CLO) Khoảng 3 giờ sáng ngày 3/8 theo giờ địa phương, một trận động đất có độ lớn khoảng từ 5,0 đến 5,6 đã xảy ra tại khu vực phía đông bắc Ai Cập.

Theo Viện Nghiên cứu Quốc gia về Thiên văn và Vật lý địa cầu Ai Cập, tâm chấn của trận động đất nằm ở vị trí cách thành phố Suez khoảng 38 km đến 41 km về phía bắc. Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) đo được độ lớn là 5,4 với độ sâu tiêu chấn khoảng 10 km.

Dù tâm chấn nằm gần Suez, những rung chấn mạnh mẽ đã lan rộng và có thể cảm nhận rõ rệt tại thủ đô Cairo của nước này cũng như các khu vực xa hơn như El-Arish gần biên giới với Dải Gaza.

Camera an ninh ghi lại thời điểm xảy ra vụ động đất. Video: X/ViralVolT1

Trận động đất xảy ra khi hầu hết người dân đang ngủ, khiến nhiều người bàng hoàng thức giấc. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ trưởng Y tế Ai Cập, ông Khaled Abdel Ghaffar, đã ra lệnh kích hoạt các kế hoạch ứng phó khẩn cấp trên toàn quốc. Ông chỉ đạo các dịch vụ cứu thương phải ở “mức độ sẵn sàng tối đa” để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Hội Lưỡi liềm đỏ Ai Cập cũng nhanh chóng triển khai phương án khẩn cấp tại các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của rung chấn, đồng thời khuyến cáo người dân nên tránh xa các tòa nhà cũ hoặc có dấu hiệu hư hỏng về cấu trúc để đảm bảo an toàn.

Cho đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng bao gồm Bộ Y tế và Hội Lưỡi liềm đỏ nước này đều xác nhận chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Chính quyền các địa phương vẫn đang tiếp tục đánh giá tình hình và khuyến cáo người dân theo dõi sát sao các bản tin cập nhật chính thức.

Các chuyên gia địa chất nhận định rằng, những trận động đất có cường độ mạnh như vậy là tương đối hiếm gặp tại quốc gia thuộc khu vực Đông Bắc Phi này. Tuy nhiên, Ai Cập đôi khi vẫn chịu ảnh hưởng bởi các dư chấn từ những trận động đất lớn xảy ra trong khu vực, như trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào tháng 2/2023 từng gây rung chấn tại thành phố cảng Alexandria.

Trận động đất gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử hiện đại của Ai Cập xảy ra vào tháng 10/1992 tại thủ đô Cairo, cướp đi sinh mạng của hơn 500 người, làm hàng ngàn người bị thương và khiến rất nhiều gia đình mất nhà cửa.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: