Đồng Nai: Chi 1,5 tỷ đồng hỗ trợ hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn

(CLO) Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đến nay tỉnh này đã thực hiện đợt hỗ trợ đầu tiên với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn có lợn bị dịch tả châu Phi.
Những ngày qua, các ngành chức năng và địa phương của tỉnh đã tập trung tiến hành công tác dập dịch, không để lây lan ra diện rộng. (Ảnh TL)

Những ngày qua, các ngành chức năng và địa phương của tỉnh đã tập trung tiến hành công tác dập dịch, không để lây lan ra diện rộng. (Ảnh TL)

Theo đó, huyện Trảng Bom chi trên 1,2 tỷ đồng, huyện Vĩnh Cửu chi trên 300 triệu đồng hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn xảy ra dịch tả lợn châu Phi và phải tiêu hủy lợn mắc bệnh. Số tiền này trích từ nguồn ngân sách dự phòng của các địa phương.

Được biết, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ thiệt hại cho dịch tả lợn châu Phi, đối tượng áp dụng là hộ chăn nuôi, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã... Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để người dân khôi phục sản xuất.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai quy định chi phí hỗ trợ tiêu hủy lợn bị bệnh như sau: lợn con theo mẹ: 300.000 đồng/con; lợn con cai sữa dưới 2 tháng tuổi: 500.000 đồng/con; lợn thịt từ 2 - 4 tháng tuổi: 2.000.000 đồng/con; lợn thịt, lợn giống hậu bị: 3.000.000 đồng/con; lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: 4.500.000 đồng/con.

Được biết, Đồng Nai có đàn lợn lớn nhất cả nước và là một trong ba tỉnh ở khu vực Đông Nam Bộ xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Những ngày qua, các ngành chức năng và địa phương của tỉnh đã tập trung tiến hành công tác dập dịch, không để lây lan ra diện rộng.

Ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh đã yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi các địa phương tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo phòng, chống dịch, chú trọng các xã chưa xảy ra dịch bệnh, tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, tiến hành kiểm tra xử lý hành chính, hình sự đối với việc vận chuyển giết mổ lợn lậu làm lây lan dịch bệnh, thực hiện chặt chẽ và kịp thời các thủ tục hỗ trợ cho hộ chăn nuôi bị dịch tả lợn châu Phi.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định công bố xã Đồi 61 đã hết dịch tả lợn châu Phi. Đây cũng là địa phương đầu tiên của Đồng Nai công bố hết dịch. Theo quy định, tính từ khi tiêu hủy đàn lợn bị bệnh, theo dõi 30 ngày nếu không ghi nhận, phát hiện có lợn chết thêm do dịch bệnh này thì địa phương đủ điều kiện công bố hết dịch.

Sau khi công bố hết dịch, 2 chốt kiểm dịch tạm thời được lập tại xã cũng ngưng hoạt động; mọi hoạt động chăn nuôi, thú y, giết mổ, vận chuyển lợn trên địa bàn xã trở lại bình thường. Hiện xã Đồi 61 có 4 trang trại chăn nuôi và 97 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ với tổng đàn khoảng 6,8 nghìn con lợn.

Nhật Phương

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: