Đồng Nai hỗ trợ như thế nào để ngăn doanh nghiệp “3 tại chỗ” dừng hoạt động?

(CLO) Một khi có quá nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, không duy trì được chuỗi sản xuất bằng phương án “3 tại chỗ” thì hậu quả sẽ khó lường. Vì vậy tìm biện pháp ngăn doanh nghiệp “3 tại chỗ” dừng hoạt động để bảo vệ “thành trì” sản xuất là vấn đề đáng quan tâm.
Khu công nghiệp được phát hiện ổ dịch ở doanh nghiệp đang thực hiện

Khu công nghiệp được phát hiện ổ dịch ở doanh nghiệp đang thực hiện "3 tại chỗ" - Công ty TNHH Công nghệ điện tử - nghe nhìn BOE Việt Nam, có 867 lao động.

Dịch bệnh kéo dài, “3 tại chỗ” không còn phù hợp

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn cố gắng trụ vững để vượt qua những khó khăn trước mắt do dịch bệnh. Tuy nhiên dịch bệnh lại kéo dài hơn so với dự kiến nên khiến không ít doanh nghiệp hụt hơi.

Đồng Nai có hơn 1.100 doanh nghiệp đăng ký thực hiện “3 tại chỗ”, tổ chức cho người lao động lưu trú tại công ty để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh.

Khi mới áp dụng “3 tại chỗ”, các doanh nghiệp dự tính thực hiện phương án này chỉ trong thời gian khoảng 2-4 tuần. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh phức tạp kéo dài, việc này cũng bắt đầu phát sinh hàng loạt vấn đề khác đi kèm như: điện, nước sinh hoạt, nơi tắm rửa, vệ sinh của hàng trăm công nhân. 

Bên đó, những công ty không đủ cho người lao động ở nên phải đi thuê các nhà xưởng còn trống giá rẻ để bố trí nơi ăn uống, nghỉ ngơi cho người lao động. Tuy nhiên dịch bệnh kéo dài, giải pháp này đang trở thành gánh nặng cho các chủ doanh nghiệp.

Còn người lao động cũng chỉ chấp nhận thực hiện phương án “3 tại chỗ” trong thời gian ngắn, nên khi kéo dài quá lâu họ không thể duy trì vì họ còn có gia đình. Nếu duy trì phương án “3 tại chỗ”, người lao động chỉ đồng ý khi doanh nghiệp tăng lương, tăng trợ cấp và chịu mọi chi phí ăn uống, điện nước sinh hoạt…

Sau gần 1 tháng tập trung phòng, chống dịch bệnh và duy trì được sản xuất, chi phí để thực hiện “3 tại chỗ” khá tốn kém đang khiến nhiều công ty phải suy nghĩ lại. Vì phải tăng thêm lương để khuyến khích người lao động ở lại, chi phí tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 thường xuyên, tài trợ suất ăn... trong khi lợi nhuận không có thì lâu dài rất khó thực hiện nếu tỉnh Đồng Nai không có giải pháp mới hữu hiệu để hỗ trợ doanh nghiệp.

Vượt khó cùng doanh nghiệp

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tiếp tục kéo dài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khiến nhiều doanh nghiệp khó duy trì thực hiện “3 tại chỗ” hay “1 cung đường, 2 địa điểm". Trong thời gian qua, đã có không ít doanh nghiệp xin tạm dừng hoạt động vì không vượt qua được tình trạng này trong thời gian dài.

Trước thực trạng này, Đồng Nai bước đầu đã có chính sách, hỗ trợ giúp doanh nghiệp có được giải pháp phù hợp hơn để vượt qua khó khăn. Cụ thể, để giải quyết khó khăn trong việc vận chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tiếp theo, các phương tiện đưa đón công nhân tại các doang nghiệp đang thực hiện “1 cung đường - 2 địa điểm” và phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa nhập khẩu vẫn được lưu thông để đảm bảo sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập của người lao động.

Thực hiện

Thực hiện " 3 tại chỗ" kéo dài không chỉ doanh nghiệp, mà người lao động cũng gặp nhiều khó khăn

Riêng các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện “3 tại chỗ” đã xuất hiện những ca nhiễm Covid-19, UBND tỉnh Đồng Nai giao trách nhiệm cho các đơn vị chuyên môn hỗ trợ doanh nghiệp, nhanh chóng có giải pháp khống chế, dập dịch hiệu quả, ít gây ảnh hưởng cho DN và địa phương.

Để đáp ứng mong muốn lớn nhất của các doanh nghiệp tại Đồng Nai hiện nay là có vaccine Covid-19 để tiêm phòng cho người lao động, hạn chế dịch bệnh lây lan, đảm bảo sản xuất, kinh doanh. Hiện Đồng Nai đang lên kế hoạch tiêm phòng cho người lao động của các công ty trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh Đồng Nai sẽ đặc biệt ưu tiên cho người lao động ở các công ty đang thực hiện “3 tại chỗ”, “1 cung đường - 2 địa điểm” vì đây là một trong những đối tượng được ưu tiên để đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”.

Ngoài ra, doanh nghiệp đang áp dụng “3 tại chỗ”, “1 cung đường - 2 điểm đến” nếu gặp vướng mắc, khó khăn cũng được UBND tỉnh Đồng Nai giao cho các cơ quan quản lý hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời để doanh nghiệp yên tâm sản xuất.

Hiện Đồng Nai chỉ thực hiện chấm dứt phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 địa điểm” đối với những doanh nghiệp xét nghiệm không có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp qua xét nghiệm có ca dương tính thì yêu cầu doanh nghiệp tuyệt đối không để người lao động tự ý rời doanh nghiệp và thực hiện nghiêm quy định phòng dịch.

Văn Thể

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: