Đồng Nai: Phát hiện một người đàn ông bất tỉnh, nghi bị voi rừng tấn công

(CLO) Người đàn ông được phát hiện bị thương tích nặng nghi do voi rừng tấn công. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có dấu vết của 3 cá thể voi.

Ngày 5/1, Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán (Đồng Nai) thông tin về việc một người dân địa phương bi thương tích nghi do bị voi rừng tấn công.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, Tổ phản ứng nhanh về xua đuổi voi rừng ở ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán nhận được tin báo có người đàn ông bị thương nằm ở bên đường nên đã phối hợp với chính quyền địa phương đưa người bị thương đi cấp cứu.

Hiện người đàn ông bị voi rừng tấn công đang được các y bác sĩ điều trị tích cực. Ảnh: tienphong.vn

Hiện người đàn ông bị voi rừng tấn công đang được các y bác sĩ điều trị tích cực. Ảnh: tienphong.vn

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Trung Phúc, 56 tuổi ngụ ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Ông Phúc bị thương trong tình trạng mặt có nhiều vết máu chảy ra từ miệng, mũi, 2 mắt thâm quầng.

Thông tin của Hạt Kiểm Lâm Định Quán cho biết, hiện trường nơi xảy ra vụ việc thuộc lô 103, khoảnh 7, tiểu khu 106, đội 1, Cty TNHH MTV lâm nghiệp La Ngà quản lý. Hiện trường cho thấy có nhiều vết chân voi, phân voi (khoảng 3 cá thể), nhiều cây keo, mì bị nhổ gốc.

Ông Nguyễn Văn Chiểu, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Định Quán cho biết, khu vực nơi xảy ra vụ việc là nơi voi rừng  thường xuyên  ra  hoạt động và chưa xây dựng  hàng rào  điện bảo vệ.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã thường xuyên khuyến cáo người dân trong khu vực có voi ra hoạt động không được ngủ lại đêm tại nương rẫy và nên về nhà trước 17 giờ.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: