Công an tỉnh Gia Lai dùng xe dẫn đường, kịp thời chở bé 4 tuổi bị rắn độc cắn đi cấp cứu

(CLO) Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai vừa dùng xe tuần tra dẫn đường, đưa bé gái 4 tuổi ở xã Ia Pa bị rắn lục cắn đến bệnh viên cấp cứu kịp thời.

Ngày 5/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa dùng xe tuần tra dẫn đường, hỗ trợ đưa bệnh nhi bị rắn lục cắn nhanh chóng đến bệnh viện điều trị.

Trước đó, vào ngày 3/9, bé gái N.D.P.A (SN 2021, trú tại xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) không may bị rắn lục cắn. Bé gái sau đó được gia đình sơ cứu và đưa đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cấp cứu. Tuy nhiên, quảng đường từ nhà đến bệnh viện hơn 100 km, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, trong khi rắn lục cắn rất nguy hiểm nếu không được chữa trị kịp thời.

z6979579558287_1211f0cd961ed6655cdb3c9bb9346ca7.jpg
Hiện sức khỏe của bé A. đã ổn định và xuất viện

Nhận được thông tin, hai tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh (đang làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 14 và 25) đã dùng xe tuần tra dẫn đường, đồng thời hỗ trợ dẹp đường, tạo điều kiện cho xe chở bệnh nhi di chuyển nhanh chóng đến bệnh viện.

Nhờ sự phối hợp kịp thời, gia đình đã đưa cháu bé đến bệnh viện an toàn. Các y, bác sĩ ngay sau đó đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu khẩn cấp, giúp cháu thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định.

Anh Nguyễn Thành Tú (bố ruột của bé gái) xúc động gửi lời cảm ơn đến lực lượng CSGT tỉnh Gia Lai đã tận tình giúp đỡ gia đình trong tình huống khẩn cấp, giúp con gái thoát khỏi cơn nguy hiểm.

Hành động kịp thời và nhanh chóng trên không chỉ cấp cứu kịp thời, giúp cháu bé thoát “cửa tử” mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: